Bản tin 14H: Tàu chiến Nga dội liên tiếp 6 tên lửa vào Syria

Nga từng nã tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: Reuters)
Nga từng nã tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu khủng bố ở Syria. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hai tàu khu trục và một tàu ngầm của Hải quân Nga hôm nay 23/6 vừa nã 6 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Sáng nay, 23/6, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo TPHCM. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo các Bộ Ngành trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: TPHCM có vị trí đặc biệt quan trọng đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Những chỉ tiêu TPHCM đặt ra rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. "Những kiến nghị của TPHCM sẽ được trung ương xem xét cụ thể. Chính phủ sẽ có cơ chế chính sách, tạo điều kiện để TPHCM phát triển. TPHCM phát triển được, cả nước sẽ phát triển tốt, một khi không phát triển được thì sẽ ảnh hưởng đến cả nước”, Thủ tướng nêu rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 23/6, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ đã ngưng tất cả các hoạt động xây dựng trong sân golf Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. “Quan điểm hiện nay của lãnh đạo Bộ Quốc phòng là ưu tiên đất trong sân bay Tân Sơn Nhất để phát triển hàng không dân dụng. Bộ Quốc phòng cũng đang tiến hành thanh tra toàn bộ đất quốc phòng trên địa bàn TPHCM. Quan điểm là ưu tiên đất để TPHCM phát triển kinh tế xã hội”, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Do chủ quan nên sau khi kết thúc bài thi môn Lý, 2 cán bộ của 1 phòng thi tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM đã để tất các thí sinh mang đề thi ra ngoài dù điều này là vi phạm quy chế thi. Bà Trương Thị Bích Thủy, Trưởng điểm thi THCS Trần Văn Ơn, quận 1 xác nhận có sự việc trên xảy ra. “Cán bộ giám thị 1 là giáo viên phổ thông còn giám thị 2 là giảng viên đại học. Hiện đã yêu cầu 2 giám thị viết tường trình và lập biên bản bất thường đình chỉ 2 giám thi coi thi trên”, bà Thủy nói.

Khoảng 22h15 ngày 22/6, chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS 51F-069.26 bất ngờ chạy ngược chiều trong đường hầm vượt sông Sài Gòn theo hướng từ quận 1 đi quận 2, TPHCM. Ô tô chạy ngược chiều với tốc độ cao khiến nhiều tài xế hốt hoảng đánh lái né tránh. Tuy nhiên, đến gần giữa hầm thì chiếc xe này tông liên tiếp vào 2 chiếc xe ô tô khác, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, phần đầu bể nát, nằm chắn hết 2 làn đường ô tô trong hầm. Một tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại Hà Nội ngày thứ 7 trời tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 29 độ, cao nhất là 36 độ. Tuy nhiên sang ngày chủ nhật, trời chuyển mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ, thấp nhất 28 độ. Các địa phương ở Bắc bộ, thời tiết tiếp tục nắng nóng ngày thứ 7, có mưa vào chủ nhật. Tại Hải Phòng, thứ 7 nhiệt độ cao nhất là 34 độ, thấp nhất 27 độ. Tại Sơn La, hai ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất 33 độ, thấp nhất 24 độ. Tại TPHCM, thứ 7, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sang ngày chủ nhật trời nắng nhưng về chiều có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 33 độ. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, Đội Trọng án Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 1 và các đội nghiệp vụ điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú quận 1). Trước đó, khoảng 20h55 ngày 21/6, Pendeeton Marshall Stephen đến chơi tại khu vực phố Tây đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tại đây, du khách người Mỹ này được cho là nảy sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên người Việt nên xảy ra đánh nhau. Bị đuổi đánh, anh Pendeeton Marshall Stephen chạy vào hẻm 186 đường Bùi Viện nhưng vẫn bị côn đồ đuổi theo dùng hung khí đâm tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Hai tàu khu trục và một tàu ngầm của Hải quân Nga hôm nay 23/6 vừa nã 6 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. RT dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tên lửa này được phóng đi từ tàu khu trục Đô đốc Essen và Đô đốc Grigorovich, cùng tàu ngầm Krasnodar ở phía đông Địa Trung Hải. Các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trung tâm chỉ huy và kiểm soát của IS cũng như các khu vũ khí của chúng ở tỉnh Hama (Syria). Những mục tiêu còn lại bị phá hủy trong các cuộc không kích sau đó của quân đội Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Thông cáo cũng cho biết thêm, Nga đã thông báo về đợt tấn công này cho Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thông qua đường dây nóng quân sự.


Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có thể gây chiến với Nga nếu Nga không phải là cường quốc hạt nhân. Đó là tuyên bố của ông Werner Grossmann, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Cộng hoà dân chủ Đức trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Deutschland. (Xem chi tiết)


Ngày 22/6, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Marc Thornberry cho biết, một dự luật về ngân sách năm 2018 của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bao gồm điều khoản về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có hỗ trợ vũ khí sát thương. Trả lời phỏng vấn của hãng tin TASS, ông Thornberry nói: "Chắc chắn (Mỹ) sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và khuyến nghị chính phủ cung cấp hỗ trợ vũ khí sát thương. Như vậy, người dân Ukraine có thể tự vệ trước sự xâm lược đang nhằm vào họ từ phía Đông". Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nhiều lần nêu rõ hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Ukraine chỉ là phi sát thương.


Hãng AP ngày 23/6 dẫn nguồn tin riêng cho biết, 4 quốc gia Arab đã gửi Doha một bản danh sách gồm 13 yêu sách, trong đó đòi Qatar cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này, cũng như đóng cửa kênh truyền hình “Al-Jazeera”. Theo thông tin của hãng thông tấn trên, các quốc gia Arab còn yêu cầu Qatar phải trả khoản tiền bồi thường, nhưng không nêu con số cụ thể. Doha có 10 ngày để thực hiện những đòi hỏi này. Để khôi phục quan hệ ngoại giao với các nước Arab, Qatar cần thực hiện những đòi hỏi đó.

MỚI - NÓNG