Bản tin 14H: Xe khách và container găm chặt đầu vào nhau sau va chạm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.H.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.H.
TPO - Xe khách biển Thái Bình chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, đến đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì tông trực diện vào xe container biển Hà Nội đang chạy chiều ngược lại khiến hai xe nát đầu và găm chặt vào nhau.

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, sáng 30/4, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Thống nhất non song. (Xem chi tiết)


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có tổ chức cuộc họp thảo luận trên cơ sở khoa học và thực tiễn về khả năng phát thải Dioxin của ngành công nghiệp luyện gang thép nói chung và của FHS nói riêng. Kết quả quả đo đạc và phân tích mẫu khí thải ống khói Xưởng Thiêu kết của FHS trong 02 ngày 17-18/02/2017 (đo 03 lần) do Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện cho thấy, nồng độ Tổng Dioxi/Furan là 0,361-0,388 TEQ ng/Nm3, nhỏ hơn nhiều Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép (QCVN 51:2013/BTNMT cho phép Tổng Dioxin/Furan tính theo TEQ nhỏ hơn 0,6 ng/Nm3).


Di tích Huế sớm chạm ngưỡng 1 triệu lượt khách tham quan: Sáng 30/4, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, ngay trong ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, quần thể di tích Cố đô Huế đã đón hơn 12.600 lượt khách đến tham quan. Còn tính từ đầu năm 2017 đến hết ngày 29/4, hệ thống Di sản Huế đã đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Trong khi, vào năm 2016, phải đến hết tháng 5, tổng lượng khách tham quan di tích Huế mới đạt ngưỡng trên 1 triệu lượt (cả năm 2016 đạt hơn 2,5 triệu lượt).


Sáng 30/4, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa tiếp nhận tài sản do du khách nước ngoài chuyển giao, để tìm trả cho người bị đánh rơi. Du khách nhặt của rơi là anh Jean Pierre  Lartigue (quốc tịch Pháp), cùng bạn đến Huế tham quan nhân dịp nơi đây tổ chức Festival Nghề truyền thống. Khoảng 17h ngày 28/4, khi đến giao lộ ngã tư Nguyễn Huệ và Lý Thường Kiệt, cả hai phát hiện một chiếc ví nữ bên trong có 4 triệu đồng, CMTND và một điện thoại. Ngay sau đó, anh cùng bạn trình báo cơ quan chức năng tìm trả người đánh rơi. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h ngày 30/4, xe khách biển Thái Bình chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, đến đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì tông trực diện vào xe container biển Hà Nội đang chạy chiều ngược lại. Va chạm khiến hai phương tiện găm chặt vào nhau, tài xế và phụ của hai xe bị thương nặng. Nhiều người trên xe khách hoảng loạn kêu cứu. Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu do đoạn đường bị ngăn làn thi công nên tài xế xe khách đánh lái di chuyển sang phần đường ngược lại. Trong quá trình đó phương tiện này đã lấn làn, tông trúng container.


Mỹ-Hàn tập trận sau khi Triều Tiên phóng tên lửa: Ngày 29/4, Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung cùng với Hàn Quốc sau khi nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tiến vào vùng Biển Nhật Bản qua eo biển Tsusima. Dự kiến kéo dài đến hết tuần tới sẽ tập trung vào việc trinh sát, truy tìm và đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nào Triều Tiên có thể phóng. Cuộc tập trận được tiến hành sau khi Triều Tiên phóng tên lửa nhưng thất bại. (Xem chi tiết)


Biển người biểu tình phản đối Trump phản đối chính sách môi trường của Obama: Cuộc biểu tình là một phần của phong trào People's Climate March (Nhân dân xuống đường vì môi trường), diễn ra tại Washington D.C. ngày 29/4, trùng với thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu tại nhiệm của Tổng thống Donald Trump. Người biểu tình diễu hành từ Điện Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ) qua Nhà Trắng đến Đài tưởng niệm Washington, mang theo nhiều biểu ngữ, cờ phướn. Họ bày tỏ sự tức giận trước việc chính quyền Tổng thống Trump xem xét rút khỏi Hiệp định Paris mà Mỹ đã phê chuẩn vào năm ngoái khi cựu Tổng thống Barack Obama tại nhiệm.


Phòng không Nga báo động khi Triều Tiên phóng tên lửa: Tối 29/4 Chủ tịch Ủy ban Liên bang Nga Viktor Ozerov cho biết, đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không của Liên bang Nga ở vùng Viễn Đông đã chuyển sang tình trạng báo động, trong khi các lực lượng vũ trang Nga tăng cường kiểm soát không phận trong khu vực trách nhiệm, trong tương quan diễn ra vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.


Anh phải trả giá khi rời EU: Hôm qua, 29/4, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã có mặt tại Brussels (Vương quốc Bỉ) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU về vấn đề Brexit. Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhận định nước Anh sẽ phải “trả giá” vì quyết định rời EU. “Chắc chắn nước Anh sẽ phải trả giá, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì chính họ đã chọn rời EU. Chúng tôi không trừng phạt Anh, nhưng EU biết nên làm gì để bảo vệ lợi ích của mình”. Tuyên bố này của Tổng thống Pháp là có cơ sở, bởi trong hội nghị hôm qua, nhóm EU27 đã thống nhất sẽ yêu cầu nước Anh phải tất toán khoản “hóa đơn” rời khối và thực hiện những cam kết về ngân sách tính đến ngày Anh chính thức chia tay EU, ước tính khoảng 40 đến 60 tỷ euro.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.