Bản tin 20H: Tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng biển gần Triều Tiên

TPO - Tàu sân bay Mỹ hôm nay đi vào biển Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo nhưng thất bại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 1-3/5, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ C.

Chiều 29/4, Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn khiến 8 người chết, 11 người bị thương. Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng ủy ban ATGT quốc gia cho biết thêm, trong ngày đầu của kỳ nghi lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát toàn quốc đã lập xử lý 5.050  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp vào ngân sách gần 4 tỷ đồng, tạm giữ 580 phương tiện, tước 187 GPLX các loại. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng tiến hành kiểm tra các đường ống dẫn nước sinh hoạt trong khu vực đất bị nứt, sụt lún tại đường Nguyễn Văn Trỗi (gần khu Hoà Bình, Phường 2, Đà Lạt). Sau khi khảo sát và đào vỉa hè tại căn nhà số 25 (thuộc khu vực điểm đầu của vết nứt kéo dài đến các nhà số 27 Nguyễn Văn Trỗi), cơ quan chức năng phát hiện một đường ống nước sinh hoạt bị rò rỉ, nước chảy mạnh trong lòng đất. Ngay khi phát hiện tình trạng trên, Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng đã khóa toàn bộ hệ thống nước trong khu vực này đồng thời, ngành chức năng cũng tiếp tục đào dọc các đường ống nước sinh hoạt để kiểm tra xem còn điểm rò rỉ nào khác, qua đó nhằm xác định nguyên nhân chính thức của hiện tượng lún, nứt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi khiến người dân hoang mang trong những ngày qua. 

Ngày 29/4, ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Gia, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa có 1 người phụ nữ bị nước cuốn trôi dẫn tới tử vong khi cố gắng băng qua khe nước chảy xiết để trở về nhà. Nạn nhân là chị Võ Thị Huế (SN 1986), trú tại thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, vào chiều tối 27/4, chị Huế cùng chồng là anh Trần Văn Sơn trên đường từ rừng trở về nhà. Khi đi tới khu vực Khe Trồ, thuộc địa phận thôn Phú Lâm, xã Phú Gia thì bất ngờ trời mưa to. Nước dưới khe dâng lên rất nhanh, tạo thành dòng chảy xiết. Do trời sắp tối nên hai vợ chồng quyết định băng qua khe để về nhà. Trong lúc cố gắng băng qua khe, do nước chảy xiết, chị Huế đã bị nước cuốn trôi, còn anh Sơn bơi được vào bờ.

Chiều tối 29/4, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt vàng, gây xôn xao dư luận những ngày gần đây tại TT-Huế. Thông tin bước đầu từ Công an TT-Huế cho biết, trước đó, vào các ngày 8, 22 và 27/4/2017, tại các tiệm vàng Đức Chính, Đính Lợi (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) và Thuận Thảo (phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ) xảy ra cá vụ cướp tài sản, với thủ đoạn tương tự nhau. Kẻ cướp đi xe gắn máy, bịt kín mặt, vờ vào hỏi mua nữ trang tại các tiệm vàng vắng người qua lại, rồi nhanh tay chiếm đoạt, sau đó lên xe gắn máy tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Một nhóm tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã di chuyển vào biển Nhật Bản ít giờ sau vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên. Trước đó, các chiến hạm của Hải quân Mỹ đã hoàn thành tập trận chung với 2 tàu khu trục của Nhật Bản. Nhóm này đã đi qua eo biển Tsushima ngoài khơi tỉnh Nagasaki vào đầu giờ chiều nay 29/4 và được các tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ trên biển hộ tống. (Xem chi tiết)

Ít nhất 24 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng khi lở đất san phẳng nhiều ngôi nhà tại một làng ở miền Nam Kyrgyzstan rạng sáng 29/4. Trong một thông báo, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết vụ lở đất xảy ra tại làng Ayu, thuộc vùng Osh chôn vùi 6 ngôi nhà cùng các cư dân bên trong. Tất cả nạn nhân đều là công dân Kyrgyzstan. Sau khi xảy ra lở đất, lực lượng cứu hộ gồm 266 người, trong đó có các binh sĩ và bác sĩ, đã có mặt tại hiện trường.


Với tham vọng thống trị bầu trời, Trung Quốc có kế hoạch đưa trạm vũ trụ có người lái lên quỹ đạo Trái đất trong vòng 2 năm tới. Đầu tuần này, Bắc Kinh và Cơ quan Vũ trụ châu Âu tuyên bố kế hoạch xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng. Công trình dự kiến bắt đầu từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020. Tuyên bố được đưa ra sau khi Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Điền Châu-1 (Tianzhou-1) lên quỹ đạo hôm 20/4. Con tàu đã ghép nối thành công với phòng thí nghiệm của trạm Thiên Cung-2 (Tiangong-2) hai ngày sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Theo các hãng tin Nga, giới chức Nga thường xuyên nhắc lại rằng họ sẵn sàng nối lại hợp tác với Washington để giải quyết cuộc xung đột tại Syria, cũng như hợp tác toàn diện hơn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Ngày 29/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải thống nhất gia tăng sức ép đối với Triều Tiên sau khi nước này phóng thử một tên lửa đạn đạo sáng cùng ngày. Phát biểu với báo giới tại London trong chuyến thăm Anh, ông Abe lên án vụ thử tên lửa trên của Triều Tiên, coi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Nhật Bản và là "hành động không thể tha thứ". Đặc biệt, ông Abe nhấn mạnh vai trò "hết sức quan trọng" của Trung Quốc, bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ thực hiện vai trò xây dựng "một cách đầy đủ và triệt để", bao gồm thông qua việc thực thi các nghị quyết của HĐBA, hướng tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.