Sáng 5/1, tại trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp (nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Cái Răng, TP Cần Thơ) xuất hiện tình trạng một số tài xế dùng tiền lẻ mua vé. Theo đó, gần 11h cùng ngày, khi lái xe khách qua trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, tài xế Hồ Quang Thuận (ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ) đã dùng tiền mệnh giá 200 - 500 đồng để mua vé khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Ông Thuận cho biết, trước đó khi qua trạm, xe của ông chịu phí 50.000 đồng/lần. "Giờ được giảm có 5.000 đồng, còn 45.000 đồng/lượt. Mức giảm như vậy là quá ít. Chúng tôi chỉ mong trên quốc lộ 1A không còn trạm BOT nào hết vì tài xế chúng tôi đã đóng phí bảo trì đường bộ hàng năm", ông Thuận nói. (Xem chi tiết)
Tiếc của con lợn ốm, một số người dân ở Mù Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu đã giết thịt làm món lạp và đánh tiết canh để ăn. Hậu quả là 5 người phải nhập viện cấp cứu, một người hiện đã tử vong, một người trong tình trạng rất nặng khi chỉ mới vài ngày đã sút hơn 20 kg và không thể ăn uống được. (Xem chi tiết)
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã chính thức chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tham gia đối thoại vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 9/1. Cuộc đối thoại sẽ tập trung vào vấn đề cải thiện quan hệ liên Triều vốn đang căng thẳng, bao gồm cả việc Triều Tiên cử phái đoàn đến Hàn Quốc dự thế vận hội. Đây là cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015. (Xem chi tiết)
Hãng Global Firepower của Mỹ đã đưa ra một bảng xếp hạng các quân đội mạnh nhất khu vực châu Á. Ba quân đội đứng đầu là của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Để hoàn thành bảng xếp hạng, hơn 50 chỉ số đã được tính đến. Việc tính toán ưu tiên cho các nước có công nghệ phát triển. Vai trò chủ chốt trong các chỉ số đó là quân số. (Xem chi tiết)
Ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã đình chỉ viện trợ an ninh cho các lực lượng Pakistan, đồng thời yêu cầu Islamabad có "hành động kiên quyết" chống phiến quân Taliban và mạng lưới Haqqani tại nước này. Bộ nhấn mạnh quyết định này phản ánh sự thất vọng của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước việc Pakistan không tăng cường nỗ lực chống 2 nhóm phiến quân trên vốn từ lâu sử dụng các nơi trú ẩn ở Pakistan để tiến hành nhiều vụ tấn công tại quốc gia láng giềng Afghanistan, giết hại lực lượng Mỹ, Afghanistan và các lực lượng khác. (Xem chi tiết)
Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 2/1 giới thiệu mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2, được cho là có một số tính năng tương đương dòng Iskander của quân đội Nga, Defence Blog đưa tin. Hệ thống Grom-2 được phát triển theo đơn đặt hàng riêng của Arab Saudi. Nước này đã cấp ngân sách 40 triệu USD cho các công ty Ukraine để phát triển dòng tên lửa đạn đạo mới, sau khi thất bại trong việc mua các tổ hợp Iskander từ Nga và MGM-140 ATACMS của Mỹ. Tên lửa Grom-2 có tầm bắn 300 km, nhưng có thể nâng tầm lên 500 km nếu cần thiết, tương đương tên lửa Iskander Nga. Đầu đạn của Grom-2 nặng 480 kg, bao gồm đầu nổ phá mảnh hoặc xuyên phá bê tông.