Bản tin 20H: Cặp vợ chồng chở heroin trị giá 70 tỷ đồng trên xe máy

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN.
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN.
TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên quan. 

Tối 3/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thông báo chính thức về sự việc ông Nguyễn Hồng Lâm – Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) mất tích một tuần trước. Theo đó, ông Lâm được xác định tử vong trong tình trạng treo cổ, tại nhà riêng ở ngõ 297 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Chiều 3/1, liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến nhiều người thương vong, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã mời chủ kho phế liệu thuộc địa phận thôn Quan Độ (xã Văn Môn, Yên Phong) lên làm việc. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã khiến 2 cháu nhỏ tử vong, nhiều ngôi nhà đổ sập hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Báo cáo của hơn 4.200 doanh nghiệp gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy năm 2017, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương bình quân cho người lao động khoảng 7% đến 9% so với một năm trước đó. Với Tết Âm lịch 2018, mức thưởng được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%.  Cụ thể, mức thưởng bình quân khối doanh nghiệp FDI là 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người (năm ngoái là 205 triệu); thấp nhất là 700.000 đồng/người. (Xem chi tiết)


Chiều 3/1, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, Hải Dương đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Điều do liên quan đến việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ký ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã công bố quyết định kỷ luật cách chức Đảng ủy viên ông Nguyễn Trọng Điều vì sử dụng bằng đại học giả. (Xem chi tiết)


Chiều 3/1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM đã có công điện khẩn, nghiêm cấm tàu, thuyền xuất bến hoạt động trên biển, ven biển từ 1h sáng ngày 4/1 trước diễn biến của bão số 1 (Bolaven) cho đến khi có lệnh mới. (Xem chi tiết)

Sáng 3/1, trạm thu phí BOT Ninh An ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục căng thẳng khi Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đã xả trạm nhưng tài xế không chịu đi qua và dừng xe ngay tại trạm thu phí khiến giao thông ách tắc. Tình hình thêm căng thẳng khi nhiều tài xế khác ở sau không qua được trạm nhấn còi inh ỏi. (Xem chi tiết)


Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (P47) Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ cặp vợ chồng Vừ Chù Sếnh (44 tuổi) và Mùa Thị Đớ (39 tuổi) trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên để điều tra về hành vi vận chuyển ma túy. Trước đó, vào ngày 2/1, cặp vợ chồng này mỗi người đi một xe máy chở theo 6 bao tải bị công an phát hiện tại khu vực C9 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Thấy lực lượng chức năng, hai vợ chồng đã dùng hung khí chống trả để tẩu thoát, nhưng bị trinh sát khống chế. Tổ công tác thu giữ trong hai bao tải 489 bánh heroin có trọng lượng 171 kg.Số heroin được xác định trị giá 3 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng).


 Phía Hàn Quốc ngày 3/1 tuyên bố, đã nhận được cuộc gọi đầu tiên sau gần 2 năm từ Triều Tiên vào lúc 15h30 (giờ địa phương). “Một quan chức Triều Tiên đã liên lạc trước với Hàn Quốc thông qua kênh liên lạc liên Triều”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ. Hai bên mất khoảng 20 phút để hỏi tên và kiểm tra các vấn đề về kĩ thuật. Nội dung cuộc điện thoại giữa các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên hiện chưa được công bố. (Xem chi tiết)


Một chiếc trực thăng Nga Mi-24 của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga rơi tại Syria do sự cố kỹ thuật, cả 2 phi công hy sinh. Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự việc xảy ra hôm 31/12/2017, khi phi công đang điều khiển trực thăng Mi-24 thực hiện nhiệm vụ bay đến sân bay Khama. (Xem chi tiết)


Tân Hoa Xã trích dẫn thông báo của trung tâm tìm kiếm và cứu hộ hàng hải thành phố cho biết, 3 người đã được giải cứu, trong khi 10 người khác vẫn mất tích, sau khi tàu chở hàng bị lật và chìm ngoài khơi biển Thượng Hải vào tối thứ Ba (2/1, theo giờ địa phương). Theo trung tâm quản lý giao thông đường thuỷ nội địa, tàu “Changping”, chở 5.000 tấn thép, đã va chạm với tàu chở hàng khác trước khi bị chìm ở khu vực neo đậu gần cửa sông Dương Tử. Được biết, thời điểm đó có 13 thuỷ thủ ở trên tàu chở hàng bị chìm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.