Bản tin 8H: Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp tiến hành thử tên lửa

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm Hwasong-12 của Triều Tiên. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm Hwasong-12 của Triều Tiên. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 2/1 cho biết Mỹ nhận được thông tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm vụ thử tên lửa.

Tối và đêm qua, sau khi vượt qua đảo Palawan của Philippines, áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông và đây cũng chính là cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Theo nhận định của các chuyên gia, trong ngày hôm nay, khi di chuyển vào khu vực đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đây sẽ là một cơn bão sớm của năm 2018. Đến 13 giờ chiều nay, tâm bão ở phía Đông phía Nam Tây Nam cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Cường độ bão mạnh cấp 8, giật tăng 2 cấp. (Xem chi tiết)


Dù có nhiều ý kiến đề xuất nên hoãn và sửa đổi thời gian thực hiện áp dụng quy định lương hưu mới với lao động (LĐ) nữ về hưu từ năm 2018, nhưng tới nay Quốc hội vẫn chưa có quyết định về vấn đề này. Vì vậy, từ 1/1/2018, lao động nữ về hưu vẫn phải thực hiện quy định có thời gian đóng bảo hiểm đạt 30 năm. (Xem chi tiết)


Vụ nổ ở Bắc Ninh xảy ra vào khoảng 4h30 sáng nay (3/1) tại một cơ sở phế liệu thuộc thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) khiến ít nhất 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu có thể do nổ vật liệu tái chế. Trao đổi với Zing.vn vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ nổ xảy ra tại ở thôn Quan Độ, là nơi tái chế phế thải. "Thông tin ban đầu có 2 cháu bé tử vong và khoảng 6 người bị thương đưa đi cấp cứu", ông Quỳnh cho biết thêm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội đến hiện trường để điều tra, làm rõ.


Tối 2/1, Uỷ ban ATGT Quốc gia có công điện khẩn về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết tại Hà Giang xảy ra chiều cùng ngày.
Theo đó, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng địa phương khởi tố, điều tra vụ án. (Xem chi tiết)

Ngày 2/1, trên trang web của mình, Cơ quan Quản lý cửa khẩu và Nhập cư (Immigration & Checkpoints Authority, viết tắt là ICA) của Singapore thông báo Phan Van Anh Vu đã bị bắt. Với tiêu đề “ICA trả lời báo chí về Phan Van Anh Vu”, ICA tuyên bố: “Phan Van Anh Vu bị bắt ngày 28/12/2017 vì vi phạm Đạo luật Nhập cư”. ICA không giải thích gì thêm. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc hôm qua đề xuất đối thoại cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9/1, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên chìa cành ô liu và nói rằng Bình Nhưỡng có thể tham gia Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra ở Hàn Quốc. Giới quan sát cho rằng, những diễn biến mới có thể khoét sâu ngăn cách giữa Seoul và Washington. (Xem chi tiết)


Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 2/1 cho biết Mỹ nhận được thông tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm vụ thử tên lửa. Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York, bà Haley cảnh báo rằng Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng nếu như một vụ thử tên lửa như vậy diễn ra. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc việc tổ chức đàm phán với Triều Tiên tùy thuộc vào Hàn Quốc, nhưng Washington nghi ngờ về sự chân thành của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu những cuộc đàm phán kiểu như vậy diễn ra.


Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 2/1 tuyên bố Washington sẽ rút khoản viện trợ 255 triệu USD dành cho Pakistan vì nước này không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Theo bà Haley, có những lý do rõ ràng để Mỹ thực hiện việc này, bởi trong nhiều năm qua, Pakistan đã chơi trò hai mặt, đôi lúc hợp tác với Washington, song cũng chứa chấp những kẻ khủng bố tấn công binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có 6 thành viên mới, gồm: Guinea Xích đạo, Cote D'Ivoire, Kuwait, Hà Lan, Peru và Ba Lan. Ngày 2/1, quốc kỳ của  6 quốc gia nói trên đã được treo bên ngoài phòng họp của Hội đồng Bảo an trong một buổi lễ do Đại sứ Kazakhstan Kairat Umarov, nước đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an, tổ chức. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên là cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc. Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ là những thành viên thường trực có quyền phủ quyết. 


Thời điểm cuối năm 2017, các chuyên gia quân sự nước ngoài đã đưa ra một đánh giá về hoạt động của Hải quân Nga trên đại dương và đưa đến kết luận, tàu ngầm Nga đe dọa nghiêm trọng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nhà phân tích Thomas Guchker trên tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đã viết rằng, các tàu ngầm và hạm đội của Nga sau nhiều năm lại xuất hiện ở Địa Trung Hải đã khiến NATO phải lo lắng. Việc theo dõi các tàu ngầm của Nga là một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với Hải quân của các nước phương Tây. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG