Bản tin 14H: Nhiều 'cậu ấm, cô chiêu' dính ma túy trong vũ trường

Quán Bar No.1 bị cảnh sát phong toả, kiểm tra. Ảnh: Zing
Quán Bar No.1 bị cảnh sát phong toả, kiểm tra. Ảnh: Zing
TPO - Khoảng 0 giờ, ngày 01/01/2018, tại quán Bar No.1 tức vũ trường V18 cũ, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra và mời 297 đối tượng tại đây về làm việc vì nghi có sử dụng chất ma tuý.

Bắt được cá lệch 'khủng' nặng gần 10kg trong sáng ngày đầu năm ở Nghệ An. Sáng sớm 1/1/2018, anh Nguyễn Trọng Hưng, trú xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cho biết, bố vợ anh - ông Nguyễn Xuân Minh (60 tuổi, trú xóm 3, xã Thanh Thủy) đã bắt được con cá lệch “khủng” dài 1,6 m, nặng gần 10kg. Cũng theo anh Hưng, hiện đã có rất nhiều nhà hàng tại TP Vinh và người sành ăn hỏi mua con cá với giá khá cao. Tuy nhiên, giá con cá vẫn chưa được tiết lộ.

Hôm nay, thời tiết Đà Nẵng khô ráo, trời có nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tắm biển, vui chơi, thăm thú các trung tâm thương mại, điểm du lịch trong ngày đầu năm. Trên những tuyến đường trung tâm thành phố và các cây cầu bắc qua sông Hàn, từ sáng sớm đến trưa dòng người vẫn qua lại tấp nập. Người dân đổ về đường Bạch Đằng, trước các trung tâm thương mại, nhà thiếu nhi… để dạo chơi, chụp ảnh trong không khí năm mới. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 15.000 khách quốc tế đến vịnh Hạ Long ngày đầu năm. Sáng ngày 1/1/2018, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của năm 2018 đến tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu. Đoàn khách du lịch quốc tế “xông đất” cho vịnh Hạ Long gồm 19 người (quốc tịch Pháp), tiếp đó là đoàn khách quốc tế từ Mỹ với gần 20 người. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, trong ngày đầu năm, có 15.000 khách quốc tế đến với vịnh Hạ Long trong đó phần đông sẽ lưu trú dài ngày. Được biết, năm 2017 có 9,87 triệu lượt khách, trong đó có 4,8 triệu lượt khách quốc tế đến với vịnh Hạ Long, thu về 15.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm, ước tính tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016.

Rạng sáng ngày 1/1, Công an TP Cần Thơ bất ngờ kiểm tra quán Bar No.1 (vũ trường V18 cũ, phường Tân An, quận Ninh Kiều) phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy. Thời điểm kiểm tra, quán Bar No.1 có gần 300 “cậu ấm, cô chiêu” đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ vui chơi, tổ chức sinh nhật, chào đón năm mới. Theo cảnh sát, trong số này có 64 nam, nữ dương tính với ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúng mừng năm mới đến hàng triệu người Mỹ, trong đó có cả những “kẻ thù”, những “người luôn thù ghét” và những tờ báo thường đưa tin sai lệch. “Chúc mừng năm mới! Chúng ta đang làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, với tốc độ nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng”. (XEM CHI TIẾT)

Máy bay chở 12 người rơi ngày cuối năm, không ai sống sót. Theo RT, vụ tai nạn xảy ra khoảng lúc 12h hôm qua, 31/12 khi chiếc máy bay chở khách loại nhỏ Cessna 208 Caravan bất ngờ đâm xuống vùng đồi núi ở Punta Islit, thuộc Guanacaste (tây bắc Costa Rica). Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 10 du khách Mỹ và hai phi công địa phương. Khi lực lượng cứu hộ ập đến hiện trường, toàn bộ 12 người trên máy bay đều không còn sống sót, bởi chiếc phi cơ được cho là đã nổ tung sau khi va chạm. (XEM CHI TIẾT)

Phát biểu năm mới, Chủ tịch Triều Tiên bất ngờ thân thiện với Hàn Quốc. Mặc dù vẫn giữ thái độ hiếu chiến đối với Mỹ, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên lại tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng mở cửa để đối thoại với Seoul. Chủ tịch Kim cho biết Triều Tiên sẵn sàng tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2018 ở Hàn Quốc. “Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc sẽ là một cơ hội tốt. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng thế vận hội sẽ thành công”, Chủ tịch Kim nói. “Chúng tôi đang chuẩn bị để thực hiện các bước, bao gồm cả việc gửi phái đoàn.” (XEM CHI TIẾT)

Nhật Bản nghiên cứu 4 kịch bản chiến tranh với Triều Tiên. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, giới cầm quyền tại Tokyo đang xem xét một số kịch bản có thể bắt đầu cho các hành động quân sự, trong số đó có việc đụng độ giữa quân đội Triều Tiên và quân đội Hàn Quốc, việc Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên, lực lượng của Hàn Quốc xâm nhập vào Triều Tiên, thậm chí cả các đòn tấn công tên lửa của Bình Nhưỡng nhằm vào Nhật Bản. Những vấn đề này đang được xem xét trên cấp độ cao nhất trong khuôn khổ Hội đồng An ninh quốc gia với sự tham gia của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (XEM CHI TIẾT)

Xả súng nhằm vào cảnh sát  ở Mỹ gây nhiều thương vong. Ngày 31/12, một đối tượng có vũ trang đã xả súng vào các nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại một khu dân cư gần thành phố Denver, bang Colorado của Mỹ, khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 cảnh sát khác bị thương. Phát biểu trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình, Cảnh sát trưởng hạt Douglas Tony Spurlock cho biết các nhân viên cảnh sát trên được điều động tới một căn hộ ở khu vực Highland Ranch, cách Denver 26 km về phía Nam, sau khi nhận được cuộc điện thoại báo về một vụ bạo lực gia đình. Tại đây, các cảnh sát đã bất ngờ bị nghi can bắn từ một phòng ngủ. Theo các nhân chứng, nghi can sử dụng súng trường và đã nã 100 phát đạn trước khi bị tiêu diệt.

Ai Cập chi hơn 61 triệu USD siết chặt an ninh tại các sân bay. Phóng viên TTXVN tại Cairo ngày 31/12 dẫn phát biểu của Chủ tịch Công ty cổ phần các sân bay và hoạt động hàng không Ai Cập (EHCAAN) Mohamed Saeed Mahrous, cho biết chính phủ nước này đã chi 61,5 triệu USD để tăng cường các biện pháp an ninh tại các sân bay. Theo ông Mahrous, đảm bảo an ninh tại các sân bay là một trong những ưu tiên chủ chốt của Ai Cập, đặc biệt khi những mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Các sân bay của quốc gia này hiện đang được nâng cấp, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng.

MỚI - NÓNG