Bản tin 14H: Tổng thống Syria bất ngờ thay bộ trưởng quốc phòng

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngay sau khi Nga tuyên bố rút quân do đã giúp Syria đẩy lùi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 1/1 bất ngờ cải tổ chính quyền lần đầu tiên sau 6 năm.
Trao đổi với báo chí sáng nay (2/1), Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Giám đốc Công an TP đã có chỉ đạo sự việc, hiện Phòng Hình sự Công an TP đang vào cuộc tìm kiếm Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. Theo Thiếu tướng  Hải, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy ông Lâm và cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Lâm lại “mất tích” gần 1 tuần nay. (Xem chi tiết)

Trái ngược với tình hình kẹt xe, tắt đường chiều ngày 1/1, trong sáng ngày đầu làm việc đầu tiên của năm mới sau những ngày nghỉ Tết Dương lịch (2/1), đường phố TP HCM vẫn thông thoáng, dù trước đó được dự báo sẽ đông nghịt. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 7h ngày 2/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung đảo Palawan (Philippines) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.  Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão. Nếu đi vào biển Đông, đây sẽ là cơn bão đầu tiên của năm 2018. (Xem chi tiết)


Sáng 2/12, ông Đỗ Văn Lập - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, vụ cháy tàu cá xảy ra vào lúc 22h ngày 1/1/2018 tại điểm neo đậu tàu thuyền khu vực cửa biển Sa Cần. Tàu cá bị cháy mang số hiệu QNg 95409 do ngư dân Nguyễn Thùy (thường trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm chủ. Vào lúc xảy ra vụ cháy, tàu cá QNg 95409 chứa 10.000 lít dầu, 7 bình ga và nhiều ngư lưới cụ. Ước tính tổng thiệt hại vụ cháy khoảng 3 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Lê Chân, TP Hải Phòng sáng nay (2/1) xác nhận vụ việc ông Nguyễn Văn Xìu (SN 1966, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh thuộc Bệnh viện tâm thần Hải Phòng. Trước đó, ông Xìu được cơ quan chức năng xác định là nghi can trong vụ dùng dao chém trọng thương ông Nguyễn Quang Huy (SN 1976, là hàng xóm) vào sáng 26/12/2017.


Ngay sau khi Nga tuyên bố rút quân do đã giúp Syria đẩy lùi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 1/1 bất ngờ cải tổ chính quyền lần đầu tiên sau 6 năm. Reuters cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 1/1 đã ra sắc lệnh bổ nhiệm mới Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng công nghiệp và Bộ trưởng thông tin. Theo đó, nguyên Tham mưu trưởng quân đội Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Fahad Jassim al-Freij Ông Mohammed Mazen Ali Yousef làm Bộ trưởng Công nghiệp và ông Imad Abullah Sarah làm Bộ trưởng Thông tin.


Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Vladimir Korolev cho rằng, hệ thống đóng quân của Hải quân Nga cũng sẽ được hoàn thiện. Việc hình thành các đơn vị kiềm chế hạt nhân chiến lược trở thành một hướng quan trọng trong hoạt động của Bộ Tư lệnh Hải quân Nga, Tư lệnh Hải quân Nga đô đốc Vladimir Korolev tuyên bố. (Xem chi tiết)


Mỹ “chưa khi nào gần” chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên như bây giờ, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mike Mullen phát biểu trước hãng truyền thông ABC. (Xem chi tiết)

Các cơ quan chức năng của Malaysia đang ngày càng quan ngại về nguy cơ các phần tử của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và những người ủng hộ nhóm này có thể tìm cách chế tạo bom bẩn từ các vật liệu phóng xạ. Mối quan ngại này càng có cơ sở khi cảnh sát ghi nhận không dưới 20 vụ mất cắp vật liệu phóng xạ và hạt nhân trong những năm gần đây, nhiều vụ trong số này cho đến nay vẫn chưa tìm ra. 


Cảnh sát Nhật Bản cho biết sân bay quốc tế Narita ở ngoại ô Tokyo chiều 1/1 đã nhận được tin nhắn thoại nặc danh đe dọa sẽ cho nổ tung máy bay, nếu các nhà điều hành sân bay này không đình chỉ kế hoạch mở rộng đường băng. Mặc dù cảnh sát khẳng định không tìm thấy bất kỳ vật liệu nổ nào trong các máy bay có tên trong bản ghi âm nói trên, nhưng hãng hàng không Jetstar Japan đã hủy một chuyến bay tới Matsuyama, miền Tây Nhật Bản do lo ngại an ninh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.