Bản tin 14H: Nữ sinh lớp 7 tử vong để lại thư tuyệt mệnh

TPO - Khoảng 8h sáng 3/1, sau tiết học môn tin học ở phòng máy, các bạn trong lớp quay lại phòng học phát hiện em N.T.L., học sinh lớp 7, trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tử vong và có để lại bức thư tuyệt mệnh. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảng hơn 4h ngày 3/1, một tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở thu mua phế liệu thuộc địa phận thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) làm sập nhiều ngôi nhà xung quanh và khiến một số nhà dân bị hư hỏng. Vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi, đều trú tại Quan Độ, Văn Môn-Yên Phong-Bắc Ninh) tử vong. Những người bị thương gồm:  Đặng Thị Thắm (23 tuổi; đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức); Nghiêm Thị Hằng (49 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; Riêng bệnh nhân Đặng Đình Tiến (32 tuổi, bố của bé Đặng Thùy Trang- nạn nhân tử vong) bị đa chấn thương nhưng bệnh nhân này đã xin ra viện. Theo những người dân tại hiện trường, nơi xảy ra vụ nổ là kho phế liệu này của một người chuyên thu mua phế liệu dễ cháy nổ. Cách đây hơn chục năm, cũng tại kho phế liệu này đã từng xảy ra một vụ nổ lớn. Tuy nhiên, chủ nhân kho phế liệu sau đó vẫn tiếp tục mua các loại phế liệu nguy hiểm này. (Xem chi tiết)


Sau 6 giờ xảy ra vụ nổ kho phế liệu ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), chị Lê Thị Nhung (50 tuổi), ở cách hiện trường 20m vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, hơn 3h sáng khi cả nhà gồm 6 người đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng nổ nhỏ. Khoảng 4h20, một tiếng nổ rất lớn như bom khiến mọi đồ vật trong nhà bị rung chuyển. Gạch ngói, gương kính vỡ vụn, rơi xuống chăn màn, người khiến chị bị nhiều vết xước chảy máu vùng mặt. “Áp lực từ vụ nổ khiến tôi không thở được, chỉ kịp vùng dậy cùng chồng và người thân chạy khỏi nhà. Tuy nhiên, mở cửa ra sân, tôi thấy nhiều tia sáng vụt qua trước mắt, rơi xuống đất, nhiều vật thể sáng khác bay khắp tứ tung khắp làng”, chị Nhung nói. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc “mất tích” bất thường của ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội), bà Nguyễn Thị B. vợ ông Lâm cho biết, trước khi mất tích, ông Lâm chỉ bảo đi công việc, gia đình cũng không biết đi công việc gì, như thế nào. “Đến thời điểm hiện tại vẫn không liên lạc được với anh. Gia đình cũng đang rất sốt ruột, không biết làm thế nào”, bà B. nói. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 10h ngày 3/1, vị trí tâm bão Bolaven cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 10h ngày 4/1, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.


Ngày 2/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) xác nhận đã tạm giữ người mang tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”. Trước đó, báo Straits Times của Singapore đã đăng tin 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore hôm 28/12. Bài báo đăng hình ảnh ông Phan Van Anh Vu trùng với hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ, người đang bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an Việt Nam truy nã. Theo luật sư, nếu ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt tại Singapore, quốc gia này sẽ trục xuất ông Vũ về nước sở tại. (Xem chi tiết)


Ngày 2/1, UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với bà Tạ Thị Huế, hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu (phường 4, TP Cà Mau). Bà Huế bị kỷ luật vì mắc nhiều sai phạm trong công tác quản lý điều hành tại trường, thu chi sai quy định về dạy thêm, học thêm. (Xem chi tiết)

Khoảng 8h sáng 3/1, sau tiết học môn tin học ở phòng máy, các bạn trong lớp quay lại phòng học phát hiện em N.T.L., học sinh lớp 7, trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tử vong và có để lại bức thư tuyệt mệnh. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 2/1, khơi màn cuộc khẩu chiến mới với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bằng một dòng trạng thái ngắn trên trang Twitter, có nội dung châm biếm “nút hạt nhân” của nhà lãnh đạo Triều Tiên. “Chủ tịch Kim Jong-un nói rằng trên bàn của ông ấy lúc nào cũng có nút hạt nhân. Làm ơn có ai ở Triều Tiên nói với ông ấy rằng tôi cũng có nút hạt nhân, nhưng nó to hơn và mạnh hơn nút của ông ấy. Và nút hạt nhân của tôi thực sự hoạt động!”, ông Trump viết. (Xem chi tiết)


Ngày 3/1, Triều Tiên thông báo sẽ mở lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016, để có thể tiến hành các cuộc đàm phán theo đề nghị từ phía Hàn Quốc. Theo đài phát thanh nhà nước Triều Tiên, người đứng đầu cơ quan phụ trách giải quyết các vấn đề liên Triều thông báo sẽ mở kênh đối thoại tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai nước vào lúc 15 giờ 00 (giờ địa phương), tức 13 giờ 00 (giờ Việt Nam). Động thái trên của Triều Tiên diễn ra giữa lúc quan hệ liên Triều có nhiều tín hiệu tích cực. 


Chiều 2/1, chiếc xe buýt chở 57 người đến thủ đô Lima của Peru đã va chạm với một xe tải. Sau đó, xe buýt rơi xuống vực ngay trên một con đường cao tốc sát biển khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Truyền thông địa phương cho biết đa phần nạn nhân là những du khách đang trở về nhà sau kỳ nghỉ năm mới dài ngày. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.