Bản tin 14H: Ukraine nói Nga có thể đã chuyển vũ khí hạt nhân đến Crimea

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Truyền hình Kênh 5 của Ukraine ngày 16/8 dẫn lời người phát ngôn Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skybitskiy cho biết Nga đã chuyển đến bán đảo Crimea những loại vũ khí hiện đại nhất, trong đó có những phương tiện có thể mang vũ khí hạt nhân.

Từ ngày 16/8, tại 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Cục cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thành phố tập trung kiểm soát việc uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán rượu bia vào các giờ cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ, từ 16 giờ đến 21 giờ. Cảnh sát giao thông sẽ xử lý mạnh các đối tượng vi phạm theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý các trường hợp chống đối lực lượng thực thi công vụ theo quy định của pháp luật.


Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sáng thứ 7 tuần này (20/8, TP sẽ nghe lại và UBND TP đưa ra quyết định không gian đi bộ; mở phố sách; có nới mở rộng các điểm kinh doanh trên địa bàn hay không? Đồng thời, sắp tới cũng sẽ xem xét các quán bar, các khu vực vui chơi… nhằm kéo dài thời gian trước giờ giới nghiêm hơn. “Tuy nhiên, kéo dài đến giờ nào thì đến thứ 7 sẽ quyết định” - ông Chung nói. Đây là thông được Chủ tịch Hà Nội đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 15/8. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh với số vốn đầu tư hơn 178 tỷ đồng trên diện tích 19.000 mét vuông. Đây là địa điểm nằm trong Khu quy hoạch quần thể Thủy tổ quan họ Bắc Ninh gần làng Diềm và một số làng quan họ cổ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2020. (Xem chi tiết)


Ngày 15/8, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết Sở đã bàn giao hồ sơ, hình ảnh hiện trường việc Công ty dịch vụ môi trường Ánh Dương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) chôn lấp chất thải nghi độc hại tới Công an thành phố. Từ 1 tháng nay, người dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn đã phát hiện việc công ty Ánh Dương cho các xe chở chất thải vào khuôn viên công ty, đóng chất thải vào bao tải và đào đất chôn lấp. Sáng 16/8, toàn bộ khu vực chôn lấp chất thải trong khuôn viên công ty Ánh Dương đã bị lực lượng chức năng niêm phong. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 7 giờ ngày 16/8, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn BuJeon, Khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), khi hàng nghìn công nhân bắt đầu giao ca thì xảy ra cháy ở tầng 3. Đây là nơi có nhiều máy móc sản xuất linh kiện điện tử nên ngọn lửa bén nhanh, cháy lan sang vật dụng dễ cháy khiến công nhân hoảng loạn, bỏ chạy xuống sân thoát thân. Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện. Hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. 
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử của thể thao nước nhà khi trở thành tuyển thủ đầu tiên đoạt HCV thế vận hội và là người duy nhất đoạt 2 huy chương Olympic cho thể thao Việt Nam. Với những cống hiến to lớn này, Hoàng Xuân Vinh đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào ngày 15/8. Ngoài ra, HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, chuyên gia bắn súng người Hàn Quốc - Park Chung Gun được tặng Huân chương Hữu nghị.

Truyền hình Kênh 5 của Ukraine ngày 16/8 dẫn lời người phát ngôn Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Vadym Skybitskiy cho biết Nga đã chuyển đến bán đảo Crimea những loại vũ khí hiện đại nhất, trong đó có những phương tiện có thể mang vũ khí hạt nhân. Theo tin tình báo Ukraine, hiện tại Crimea có khoảng 30 xe tăng, 3 tàu ngầm 15 dàn tên lửa và tổ hợp tên lửa hiện đại nhất S-400. Ông Skybitskiy đánh giá, nguy cơ cao nhất đối với Ukraine là việc Nga đưa các phương tiện có thể mang vũ khí hạt nhân đến bán đảo. Thứ hai là tăng số tàu ngầm, tàu chiến, tàu mang tên lửa, với khả năng phóng tên lửa “Calibr” thế hệ mới nhất. 

Ngày 15/8, ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tuyên bố ông sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Tuyên bố trên trái ngược với lời đe dọa trước đó của chính tỷ phú 70 tuổi này rằng Mỹ có thể sẽ không thực hiện các bổn phận với các đồng minh được quy định theo hiệp ước ký với thành viên NATO, động thái dẫn đến làn sóng chỉ trích nặng nề từ phía các đồng minh truyền thống của Washington.
Mỹ đã chuyển 15 tù nhân từ nhà tù ở Vịnh Guantanamo của Cuba ngày 15/8 tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây là đợt chuyển tù nhân lớn nhất trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, với đợt chuyển 15 tù nhân gồm 12 người Yemen và 3 người Afganistan này, tổng số tù nhân đang bị giam giữ tại Guantanamo giảm xuống còn 61 người.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/8 cho biết, 1 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ tại xưởng sửa chữa tàu ngầm ở một căn cứ hải quân. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 giờ địa phương ngày 16/8 (tức 6 giờ 30 giờ Việt Nam) trong lúc một tàu ngầm đang được sửa chữa tại xưởng ở Jinhae, thuộc tỉnh Nam Gyeongsang. Hiện chưa xác định được chính xác nguyên nhân vụ nổ.

MỚI - NÓNG