Bản tin 14H: Người di cư 'làm loạn' tại Pháp

Người nhập cư tại khu vực cảng Calais, miền bắc Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người nhập cư tại khu vực cảng Calais, miền bắc Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động Pháp và người di cư trong ngày 29/2 khi cơ quan chức năng bắt đầu giải tỏa khu lán trại tạm bợ do người di cư dựng lên trái phép ở thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp, vốn được gọi là trại "Jungle".

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải cho triển khai dự án thu phí tự động không dừng theo công nghệ RFID trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và Nội Bài-Lào Cai theo mô hình xã hội hóa. Theo lãnh đạo VEC, hệ thống thu phí tự động không dừng sử dụng công nghệ RFID hiện đã được triển khai thành công tại các quốc gia có hạ tầng giao thông hiện đại trên thế giới. Việc chuyển đổi từ thu phí thủ công sang thu phí tự động không dừng được ghi nhận và đánh giá góp phần không nhỏ trong việc giảm ùn tắc giao thông, minh bạch hóa quá trình thu phí, giảm nhiên liệu và chi phí vận hành các trạm thu phí cho người dân và đất nước.


Lúc 7 giờ ngày 1/3 trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, em Nguyễn Hoàng Tuyết Ngân (17 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, học sinh lớp 11C6, trường trung học phổ thông Kiệm Tân) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 60AH - 019.82, lưu thông theo hướng Dầu Giây-Đà Lạt bị xe ôtô tải biển kiểm soát 62C-026.71 do lái xe Trương Thanh Vân (52 tuổi ngụ tỉnh Kiên Giang), điều khiển lưu thông cùng chiều va chạm từ phía sau. Vụ tai nạn đã khiến em Ngân văng xuống đường và bị bánh xe tải cán qua người gây tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến tuyến Quốc lộ 20 bị ùn tắc trong 2 giờ đồng hồ.


Khoảng 6h20 sáng 1/3, xe container mang biển số  51C- 288.15, lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng cầu Sài Gòn đi Suối Tiên. Khi đến gần ngã tư RMK thuộc địa bàn phường Phước Long A, quận 9, TPHCM, gặp chiếc xe container khác chết máy đậu phía trước nên tài xế đánh lái né rồi tông vào hông chiếc ô tô bán tải mang biển số 51C - 578.65, lưu thông cùng chiều. Cú tông khiến hai chiếc xe nằm giữa đường, hư hỏng giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. (Xem chi tiết)


Khi đi ngang qua vùng biển Vũng Tàu, 2 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài đã gặp tai nạn lao động khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Tàu hàng này đã xin phép cập cảng ở Vũng Tàu để chuyển thuyền viên bị thương đi cấp cứu. Thuyền viên tử vong là Yu Jiannan (23 tuổi), thuyền viên bị thương là Ding Guandong (49 tuổi). Sáng 1/3, tàu hàng Hony Future (quốc tịch Hồng Kông-Trung Quốc) đã về tới khu vực Bãi Trước neo đậu để đưa thuyền viên bị thương đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Hôm 29/2, một nhóm 11 chiến binh đánh bom tự sát được đào tạo ở Somalia để thực hiện một vụ khủng bố máy bay ở Kenya vào tháng 3 này. Theo một bản ghi chép bí mật bị rò rỉ của Cơ quan Quản lý Sân bay Kenya (KAA), những chiến binh này thuộc nhóm al-Shabaab, chúng lên kế hoạch cho hàng loạt các vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kenya. Sau thông tin trên, an ninh đã được tăng cường tại các sân bay lớn. Bản ghi chép cho biết, những kẻ khủng bố định giả làm hành khách và đánh bom tự sát khi máy bay hạ cánh. (Xem chi tiết)


Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động Pháp và người di cư trong ngày 29/2 khi cơ quan chức năng bắt đầu giải tỏa khu lán trại tạm bợ do người di cư dựng lên trái phép ở thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp, vốn được gọi là trại "Jungle". Theo các nhà chức trách, cảnh sát đã buộc phải bắn đạn hơi cay để giải tán khoảng 150 người di cư đã ném gạch đá và dùng gậy sắt chống đối khi lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa khu lán trại nói trên. Ngoài những đối tượng gây bạo động, nhiều người di cư tụ tập gây rối trên tuyến đường cảng chạy ven khu trại tạm trong nhiều giờ.


Một nam sinh khoảng 14 tuổi đã xông vào căng-tin ở trường trung học Madison vào giờ ăn trưa và nã đạn vào các bạn đồng học. Vụ việc làm nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra lúc 11h30' ngày 29/2 (giờ địa phương) tại trường trung học Madison, ở thành phố Middletown (hạt Butler, bang Ohio, Mỹ). Đúng vào giờ ăn trưa, một nam sinh đã xông vào căng-tin của ngôi trường này và xả súng vào các học sinh tại đây. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ đương kim Tổng thống Joachim Gauck tiếp tục làm nguyên thủ nước này trong nhiệm kỳ thứ hai. Phát biểu trên báo Đức, Südwest Presse (Tây Nam) ngày 29/2, Thủ tướng Merkel cho biết, bà sẽ rất mừng nếu Tổng thống Gauck quyết định tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Bà cũng nhấn mạnh bản thân ông Gauck phải tự mình đưa ra quyết định. Cho tới nay, Tổng thống Gauck chưa lên tiếng công khai về việc có tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai hay không.


Quân đội Pakistan cho biết một sỹ quan đã thiệt mạng tối 29/2 khi một chiếc trực thăng của quân đội bị rơi tại huyện Haripur, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Thông báo cho biết chiếc trực thăng Mi-17 của lực lượng không quân Pakistan gặp nạn tại khu vực Tarbela khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ. Vụ việc đã khiến Trung tá Tauqeer trên máy bay thiệt mạng.


Ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và thay đổi cách hành xử. Tổng thống Park tuyên bố: "Cánh cửa đối thoại vẫn mở, nhưng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sức ép hơn nữa từ Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và từ chối thay đổi". Tổng thống Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi ngày 25/2 vừa qua Mỹ đã trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đề xuất tăng trừng phạt đối với Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.