Bản tin 14H: Nga - Mỹ điện đàm giải quyết ngừng bắn tại Syria

Các tay súng nổi dậy thuộc Lữ đoàn Hồi giáo Failaq al-Rahman ở Syria ngừng hoạt động giao tranh chống chính quyền ở thị trấn Arbin, phía đông Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tay súng nổi dậy thuộc Lữ đoàn Hồi giáo Failaq al-Rahman ở Syria ngừng hoạt động giao tranh chống chính quyền ở thị trấn Arbin, phía đông Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 29/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm thảo luận việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong hai tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 15.605 lao động (trong đó có 6.695 lao động nữ), đạt 15,61% kế hoạch năm 2016 và bằng 90,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) liên tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất trong một vài năm gần đây. Năm 2015, số lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) là hơn 67.000 người.


Khoảng 8h hôm nay (29/2), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, khiến 3 người tử vong. Xe ô tô Camry BKS 29A-86623 lưu thông trên phố Ái Mộ bất ngờ tăng tốc rồi đâm vào nhiều ô tô, xe máy khác, chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây cạnh nhà 35 phố Ái Mộ. Vụ việc khiến 3 nạn nhân tử vong và một số người khác bị thương. Tại hiện trường, xe Camry hư hỏng nặng phần đầu. Nhiều ô tô, xe máy khác bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 3 giờ ngày 29/2, tại phía Nam cầu Đạo Long 2, tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, xe tải mang biển kiểm soát 77C-003.78 khi đang lưu thông hướng Nam-Bắc, đã tông thẳng vào phía sau xe tải biển kiểm soát 36C-098.36 bị hỏng máy đang dừng sát lề đường hướng cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm cho anh Đào Văn Lợi cùng phụ xe biển kiểm soát 77C-003.78 (chưa rõ danh tính) bị thương nặng; xe tải 77C-003.78 bị dập nát phần đầu xe.


Vào khoảng 8h30 ngày 29/2, tại quán nhậu Lộc Phát (trên đường Lê Văn Đức, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã xảy ra vụ nổ bình gas khiến chủ quán bị thương nặng. Anh Dũng, nhân viên của quán kể lại, vào thời điểm trên, anh đang ở ngoài thì nghe tiếng nổ nên vội chạy vào. Vào tới nơi anh thấy ông Đặng Vĩnh Nhơn (sinh 1953, chủ quán nhậu) ngất xỉu. Ngay lập tức anh Dũng đưa ông Nhơn ra khỏi đám cháy và hô hoán người dân xung quanh tiến hành dập lửa. Ông Nhơn sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu với những vết bỏng ở chân, toàn bộ khuôn mặt, tóc đều bị cháy. (Xem chi tiết)


Lúc 10h30 hôm nay 29/2, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể du khách người Belarus bị đuối nước tại chân thác Pongour (xã Tân Thành, H. Đức Trọng). Như đã đưa tin, chiều 28/2 du khách Banradenka Viktar (26 tuổi), quốc tịch Belarus, vào thác Pongour chơi nhưng không chịu mua vé vào cổng. Khi vào tới chân thác, nam du khách này bỏ ba lô trên bờ, cởi quần áo đi đến hồ nước cạnh chân thác để bơi và bị đuối nước.


Ngày 29/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm thảo luận việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Trong cuộc điện đàm theo sáng kiến từ phía Nga, hai quan chức Nga và Mỹ đã trao đổi những đánh giá về việc thực thi thỏa thuận ngừng các hoạt động giao chiến tại Syria, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ về mặt quân sự giữa hai nước với tư cách là đồng Chủ tịch Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria. 


Chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump liên tiếp đạt bước ngoặt trước Siêu thứ Ba với việc Thượng nghị sỹ bang Alabama Jeff Sessions cuối tuần qua chính thức lên tiếng ủng hộ tỷ phú này. Thượng nghị sỹ Sessions được coi là một trong những thành viên bảo thủ nhất ở Thượng viện và là một nghị sỹ Cộng hòa cấp cao trong Ủy ban tư pháp của Thượng viện. Ông này cho rằng, ứng viên Trump đã bảo vệ việc làm và vấn đề lương bổng cho người Mỹ trước các hiệp định mở cửa nền kinh tế, cũng như vấn đề nhập cư không kiểm soát hay Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ nhượng quyền cho các cường quốc khác. (Xem chi tiết)


Một đoàn xe nghi chở phiến quân Nhà nước Hồi giáo hôm qua bị không kích ở một thị trấn miền tây Libya nhưng chưa rõ do bên nào thực hiện. Đợt không kích diễn ra sáng sớm qua gần thị trấn Bani Walid, miền tây Libya. Ba tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực lúc bình minh, một thành viên hội đồng thị trấn Bani Walid nói. Người dân sinh sống tại Ras al-Tbel, cách Bani Walid khoảng 80 km về phía đông nam, đã nhìn thấy đoàn xe lên đến 15 chiếc có gắn cờ đen của Nhà nước Hồi giáo (IS) trong hai ngày trước đó, quan chức trên cho biết. (Xem chi tiết)


Ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại bang Durango, miền Bắc Mexico. Giới chức địa phương cho hay vụ tai nạn diễn ra khi chiếc xe buýt trên chở 40 hành khách đang lưu thông trên đoạn đường đồi núi ở thị trấn Mapimi, bang Durango, thì bất ngờ gặp nạn, rơi xuống vực sâu 45m. Trong số nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em, trong khi đó giới chức cũng xác nhận 28 người đã bị thương trong vụ tai nạn. Theo lời khai ban đầu của tài xế xe buýt, hệ thống phanh gặp trục trặc khiến người này mất kiểm soát.


Sau 6 lần được đề cử và hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng Leonardo DiCaprio đã chinh phục được Viện Hàn Lâm để lần đầu nhận Oscar dành cho “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" được trao cho "mỹ nhân King Kong" Brie Larson. Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Alejandro González Iñárritu, phim "The Revenant". Với giải thưởng này, Alejandro González Iñárritu trở thành nhà làm phim thứ ba trong lịch sử hai năm liên tiếp giành chiến thắng tại Oscar. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG