Bản tin 8H: Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào lãnh thổ Syria

Pháo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)
Pháo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 29/2, hãng truyền thông NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quân đội nước này đã nã đạn pháo các vị trí của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (1/3), các tỉnh miền Bắc đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, đêm gió yếu dần; biển động mạnh. (Xem chi tiết)


Ngày 29/2, Sở NN&PTNT Đắk Lắk cho biết, mực nước trong 770 hồ đập thủy lợi trên toàn tỉnh đã giảm rất mạnh so với đầu vụ. Các dòng chảy sông suối hiện chỉ còn 30-50 % lượng nước so với trung bình cùng kỳ nhiều năm. Nước ngầm giảm sâu từ 3-8m so với cùng kỳ năm 2015. Dự báo đến cuối tháng 3/2016 tình hình khô hạn sẽ xảy ra trên diện rộng với mức độ gay gắt, khốc liệt,  công tác chống hạn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước. (Xem chi tiết)


Theo Bộ Y tế, từ hôm nay (1/3), các bệnh viện trên cả nước chính thức điều chỉnh giá của 1.887 dịch vụ y tế tăng bình quân 30%. Mức giá này trước mắt được áp dụng cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế - hiện chiếm 77% dân số. Theo Bộ Y tế, tính bình quân các dịch vụ y tế tăng khoảng 30% khi tính thêm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù. Nếu tính thêm tiền lương thì mức tăng bình quân là khoảng 50%.


Khoảng 20h15 ngày 29/2, tại KM 15 thuộc địa bàn xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe con mang BKS 23A - 033.20, lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang đi Tuyên Quang và xe ô tô mang BKS 23A- 2867 lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tại nạn đã khiến 4 người trên xe 23A - 033.20 tử vong tại chỗ, 3 người trên xe 23A-2867 bị thương nặng. Tại hiện trường, hai chiếc ô tô biến dạng hoàn toàn; các nạn nhân bị thương vong nằm la liệt trên xe và dưới đường. (Xem chi tiết)


Philippines hôm qua kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết sắp tới của tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện liên quan tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Trước đó, Bắc Kinh cho rằng Manila “khiêu khích chính trị”. Dự kiến, tòa án trọng tài quốc tế có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) trước tháng 5 đưa ra phán quyết về vụ kiện do Philippines đệ đơn. (Xem chi tiết)


Ngày 29/2, giới chức Lầu Năm Góc đã có cuộc trao đổi với những người đồng cấp Nga trong khuôn khổ một loạt cuộc thảo luận nhằm tránh những rủi ro về quân sự tại Syria, trong bối cảnh hai bên cùng tiến hành các chiến dịch không kích tại quốc gia Trung Đông này với mục tiêu khác nhau. Cuộc đàm thoại qua video trên là hoạt động liên lạc mới nhất trong khuôn khổ biên bản ghi ngớ (MoU) được Nga và Mỹ nhất trí hồi tháng 10/2015.


Ngày 29/2, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ vẫn cam kết thực thi việc ngừng các hành động thù địch tại Syria, bất chấp có những thông tin về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn vào cuối tuần qua. Cùng ngày, một quan chức trong Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) đối lập được sự ủng hộ của Saudi Arabia cho biết thỏa thuận ngừng bắn quốc tế nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 5 năm qua tại Syria đang có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn do các cuộc tấn công từ phía các lực lượng của Chính phủ Syria.


Ngày 29/2, hãng truyền thông NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quân đội nước này đã nã đạn pháo các vị trí của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria. Khoảng 50​-60 quả đạn pháo đã được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn vào khu vực phía Bắc Aleppo của Syria như một phần của chiến dịch chống IS của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, vốn có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27/2, chỉ được áp dụng trên 1/3 lãnh thổ Syria.


Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ và là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu tại 12 tiểu bang của đảng Dân chủ vào ngày được gọi là ngày "Siêu thứ Ba" (1/3), đặc biệt là tại tiểu bang lớn nhất của các tiểu bang này là Texas - nơi bà đã thiết lập được những mối quan hệ từ lâu. Tuy nhiên đối thủ của bà, Thượng nghị sỹ tiểu bang Vermont Bernie Sanders đang lớn mạnh nhờ một mạng lưới hầu hết là những người ủng hộ thuộc giới trẻ đang hoạt động trong một chiến dịch nhắm vào những người dân bình thường.


Một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Nga đã bị rơi khi đang thực hiện huấn luyện bay tại khu vực Stavropol tối ngày 29/2. Phi công chiếc máy bay được xác định thiệt mạng. Cường kích Su-25 bị rơi ở khu vực không có dân cư sinh sống thuộc tỉnh Stavropol của Nga, do đó không có thiệt hai mặt đất nào được ghi nhận. Bộ Quốc phòng thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.