Bản tin 14H: Nga và các nước NATO thanh sát quân sự lẫn nhau

Máy bay do thám OS-135B của Mỹ.
Máy bay do thám OS-135B của Mỹ.
TPO - Trong các ngày từ 13-18/3, một nhóm thanh sát viên quân sự hỗn hợp của Mỹ và Đức sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát không phận Nga, theo tinh thần Hiệp ước quốc tế Bầu trời mở.

Hội Bảo trợ quyền trẻ em TP. HCM sẽ gửi công văn đến công an quận Thủ Đức, Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cơ quan Pháp y và bệnh viện Từ Dũ xin hỗ trợ làm rõ sự việc chị M.C phản ánh con chị là cháu P.N học sinh lớp 1 bị xâm hại vùng kín ngay tại lớp học. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo trợ quyền trẻ em TP. HCM cho biết, dựa trên các tài liệu, chứng cứ mà chị M.C cung cấp cùng với kết luận được cho là của Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức rõ ràng sự việc có nhiều nghi vấn cần làm rõ. (Xem chi tiết)


Ông Trần Văn Thạch, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, chiều 12/3, tại khu vực bãi biển gành Đỏ, thuộc địa phận phường Xuân Đài (Thị xã Sông Cầu, Phú Yên) đã xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Nam, 53 tuổi - Hiệu trưởng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư, huyện Tuy An) tử vong. Sáng cùng ngày, ông Nam cùng 20 giáo viên của Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đi dã ngoại cuối tuần tại bãi biển gành Đỏ, thị xã Sông Cầu. Đến khoảng 15h, trong lúc ngụp lặn dưới nước cùng các đồng nghiệp, ông Nam gặp phải dòng nước xoáy, bị sóng đánh ra xa. Nhiều người phát hiện vội bơi đến cứu ông Nam nhưng không kịp. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 sáng nay (13/3), xe đầu kéo BKS Lào lưu thông trên đường mòn Hồ Chính Minh theo hướng Nam – Bắc, do tài xế Cao Xuân Quyết (SN 1984, trú tại Quảng Bình) điều khiển. Khi đến địa phận xóm 4, xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh đã tông phải xe máy đang đi ngược chiều do anh Đinh Minh Hùng (SN 1982, trú Minh Hóa, Quảng Bình) chở theo vợ là thai phụ Lê Thị Thanh (SN 1987) cùng con gái Đinh Thị Hồng (5 tuổi). Vụ tai nạn khiến thai phụ Lê Thị Thanh và con gái Đinh Thị Hồng tử vong tại chỗ, còn anh Hùng bị gãy chân đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Sáng 13/3, nhiều người dân huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã đưa hàng chục phương tiện dàn hàng ngang trước trạm thu phí Tam Nông để phản đối việc thu phí ở đây, gây ùn tắc trên quốc lộ 32. Theo một số chủ xe, việc đặt trạm thu phí BOT tại xã Thượng Nông, Tam Nông gây bức xúc cho người dân trên địa bàn vì mức phí cao. Mỗi lượt xe con qua lại mất phí 35.000 đồng, xe tải 2,5 tấn là 50.000 đồng. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Công ty TNHH BOT Hùng Thắng, chủ đầu tư) cho biết, Công ty đã mời các chủ xe vào đối thoại và giải thích việc thu phí. Sau đó, nếu người dân không đưa xe ra khỏi trạm thì công an địa phương sẽ cưỡng chế. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 9 sinh viên nhập viện vì ngộ độc methanol đã được giải độc và hồi sức thành công, trong đó 6 sinh viên cần ở lại để theo dõi và điều trị tại bệnh viện và 3 sinh viên khác đã được ra viện. Sức khỏe của 6 bệnh nhân đang tiến triển tốt và dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.


Chiều 12/3, bác sĩ A Ka thuộc trung tâm Y tế huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết: Khoảng 12h cùng ngày, trung tâm tiếp nhận nạn nhân Phan Văn Liêm (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng tim ngừng đập, đa chấn thương, mất nhiều máu. Nạn nhân sau đó được xác nhận là tử vong. Được biết, anh Liêm là công nhân thuộc một đơn vị đang thi công trình thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Plông. Khoảng 11h ngày 12/3, anh Liêm khi đang làm việc tại công trường, không may bị ngã từ dàn giáo cao khoảng 15 m xuống đất. (Xem chi tiết)


Lúc 23h30 ngày 12/3, khoảng 10 thanh niên hẹn nhau đến trước cổng Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cầm vỏ chai vỡ để "giải quyết" mâu thuẫn. Ông Bùi Đức Hồng, Trưởng công an xã Cẩm Vịnh xác nhận vụ việc khiến một thanh niên bị đâm từ phía sau gây thương tích nặng, sức khỏe nguy kịch. Sau khi nạn nhân gục tại chỗ, nhóm thanh niên vội rời đi. Hiện trường có nhiều vết máu và mảnh chai vỡ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


"Việc Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa và việc tàu Hải cảnh Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam ở khu vực quần đảo này, là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế". Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 13/3 đã khẳng định như trên để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tổ chức tuyến du lịch trái phép đến quần đảo Hoàng Sa và việc tàu Hải cảnh Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 95215 TS ở khu vực đảo Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa. (Xem chi tiết)


Trong các ngày từ 13-18/3, một nhóm thanh sát viên quân sự hỗn hợp của Mỹ và Đức sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát không phận Nga, theo tinh thần Hiệp ước quốc tế Bầu trời mở. Các chuyến bay thanh sát được thực hiện bằng máy bay do thám OS-135B của Mỹ và cất cánh từ sân bay Khabarovsk của Nga. OS-135B là loại máy bay không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào. 


Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/3 cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào, phụ thuộc vào kế hoạch nội bộ của Triều Tiên về việc phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên, ông Jeong Joon-hee, nói: “Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có thể thực hiện hành động khiêu khích hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào vì việc thử hạt nhân của họ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.”

MỚI - NÓNG