Bản tin 14H: Lộ chi tiết mới vụ Mỹ bắn rơi Su-22 của Syria

Một máy bay Syria bị bắn rơi. Ảnh minh họa: Getty.
Một máy bay Syria bị bắn rơi. Ảnh minh họa: Getty.
TPO - Máy bay của Mỹ đã nã hai quả tên lửa về phía máy bay Su-22 của quân đội Syria hôm 17/6, trong đó một quả trượt mục tiêu.
Ngày 21/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày ông và đồng đội bắt đầu con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ biết ơn vì sự hy sinh mà Việt Nam đã dành cho Campuchia, nếu không có Việt Nam thì không có Campuchia ngày nay. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017) và “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017”. (Xem chi tiết)

Sáng 22/6, tại hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB T.Ư MTTQ VN) khóa 8, Phó chủ tịch - Tổng thư ký UB T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn vừa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch UB T.Ư MTTQ VN thay ông Nguyễn Thiện Nhân đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UB T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cám ơn hội nghị đã tín nhiệm, thống nhất hiệp thương cử ông làm Chủ tịch UB T.Ư MTTQ VN.  (Xem chi tiết)


Trưa 22/6, thầy Lê Sỹ Võ, Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) cho biết, giữa buổi thi môn Ngữ văn vào sáng nay, thí sinh Lê Tuấn Vũ bị ngất xỉu, không đủ sức khỏe hoàn thành xong bài thi. Theo thầy Võ, các giáo viên và bác sĩ đã đưa Vũ vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị. Sau khi tiêm và truyền dịch, em đã tỉnh. Bác sĩ giải thích, em gặp vấn đề về thần kinh, khi áp lực dễ ngất xỉu. "Giám thị đã thu lại bài thi môn Ngữ văn của Vũ. Nếu chiều đủ sức khỏe, em vẫn có thể tham gia thi tiếp. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nhiều khả năng em này sẽ phải nghỉ thi", thầy Võ nói. Trường hợp xấu, hội đồng sẽ làm hồ sơ đề nghị đặc cách xét tốt nghiệp cho thí sinh.


Sáng 22/6, lực lượng cứu nạn hàng hải vừa cứu nạn thành công một thuyền viên sà lan bị rơi xuống biển, trôi dạt 7,5 hải lý. Nạn nhân là Trần Văn Du (sinh năm 1988, quê Nam Định) là thuyền viên sà lan HP 4221. Hiện tại, sức khỏe của thuyền viên Du đã dần hồi phục, ổn định. (Xem chi tiết)

Khoảng 4h sáng 22/6, trên QL 14, (thuộc địa phận ấp 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển số Bình Phước do tài xế Nguyễn V. Q (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành) điều khiển lưu thông theo hướng từ thị xã Đồng Xoài về huyện Chơn Thành. Khi đến đoạn đường trên đã chuyển hướng sang phía trái làn đường và đâm trực diện vào xe máy, do anh Nguyễn V. M, (SN 1998, ngụ ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) đang chạy ngược chiều phía trước. Cú đâm trực diện khá mạnh khiến anh  Nguyễn V. M văng xuống đường tử vong tại chỗ.


Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 144 sản phẩm Mega 6/45 ngày 21/6, đã có 1 vé trúng giải Jackpot với trị giá hơn 21,4 tỷ đồng. Chiếc vé may mắn này được bán ra tại điểm bán vé trên đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chủ nhân chiếc vé đã mua cùng lúc 5 bộ số trên 1 vé, và may mắn trúng giải đặc biệt với 1 bộ số. Đây là lần thứ 5, vé trúng Jackpot được phát hành tại  Hà Nội, và là tỷ phú thứ 26 của Vietlott. (Xem chi tiết)


Sáng 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý một đối tượng sau khi uống rượu bia say dùng dao đâm vợ tử vong về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý. Đối tượng trong vụ án là Trần Hữu Trường (53 tuổi) ở thôn 2, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Defense News dẫn nguồn tin từ CNN cho biết, vụ chạm trán giữa máy bay F/A-18E Super Hornets của Hải quân Mỹ với máy bay chiến đấu Su-22 của Syria xảy ra ở phía nam Tabqah của Syria. Cuộc đối đầu diễn ra sau một loạt cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ với lực lượng chống khủng bố do Mỹ hậu thuẫn (SDF). Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, phát hiện Su-22 này có trang bị vũ khí, phía Mỹ đã cảnh báo máy bay này rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng, chiếc Su-22 vẫn thả bom xuống vị trí của lực lượng SDF. Ngay sau khi Su-22 thả bom, hai máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornets của Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS George H.W. Bush đã nã một tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder về phía máy bay Syria khi đó chỉ cách chưa đầy 1km. Tuy nhiên, máy bay Syria đã bắn pháo sáng phòng vệ, khiến tên lửa của Mỹ trượt mục tiêu. Khi đó, phi công Mỹ quyết định phóng tên lửa thứ hai. Lần này là tên lửa không đối không tầm trung AIM 120 và chiếc Su-22 của Syria bị bắn rơi.
Theo Kyodo, ngày 21/6, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng các công ty của hai nước không nên "làm ăn" với các thực thể Triều Tiên bị Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt. Động thái này như một phần sức ép gia tăng lên Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân "bất hợp pháp" của Bình Nhưỡng. 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 21/6 cho biết Saudi Arabia và các nước đồng minh đã soạn một danh sách các yêu cầu để chuyển cho Qatar, trong bối cảnh Washington nỗ lực thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay ở vùng Vịnh. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ hy vọng danh sách trên sẽ sớm được gửi cho Qatar và đây sẽ là những yêu cầu phù hợp và khả thi để đưa đến một giải pháp cho tình hình hiện nay.
MỚI - NÓNG