Bản tin 20H: Nga sẵn sàng bắn hạ mọi 'vật thể bay' tại Syria

Máy bay chiến đấu Su-33 của Nga. (Nguồn: AP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Su-33 của Nga. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Theo Reuters, ngày 19/6, các hãng thông tấn của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này thông báo Moskva sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ vật thể bay nào trên vùng trời các khu vực Syria, nơi các lực lượng không quân nước này hoạt động. 

Với đa số phiếu tán thành, chiều 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần. Theo nghị quyết, diện tích đất thu hồi bao gồm diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (5.000 héc ta) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư. Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. (Xem chi tiết)


Đại diện công ty Tây Đô – đơn vị nhà quản lý công vụ khu đô thị mới Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sáng nay (19/6), ông Hà Hùng Cường – Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã làm xong thủ tục trả nhà công vụ. Theo đó, ông Cường có đơn xin trả lại nhà và công ty làm thủ tục thanh lý hợp đồng. (Xem chi tiết)


Ngày mai (20/6) là thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá thành phẩm bình quân mặt hàng xăng trên thị trường Singapore 15 ngày qua có xu hướng giảm, ở mức 58 USD một thùng, giảm gần 5 USD một thùng so với kỳ điều hành ngày 5/6. Theo đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Bắc, giá bán lẻ có thể giảm khoảng 700 -800 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày mai. Nếu nhà điều hành sử dụng thêm Quỹ bình ổn, mức giảm có thể ít hơn. (Xem chi tiết)


Chiều 19/6, người dân phát hiện căn nhà chuyên bán vàng mã, nằm trên đường Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 11, TPHCM bốc khói nghi ngút nên hô hoán. Lúc này, 3 người phụ nữ trong đó có một cụ già ngoài 70 tuổi hốt hoảng tháo chạy ra khỏi nhà. Nhiều người dân xung quanh hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, lửa cùng khói đen bốc lên nghi ngút. Một số gia đình xung quanh vội tháo chạy ra ngoài vì sợ cháy lan. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 11 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngọn lửa được dập tắt sau đó. Tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà bị hư hại.


Khoảng 14h ngày 19/6, nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ ngã tư Linh Xuân đi cầu vượt Bình Lợi. Khi còn cách giao lộ Tô Ngọc Vân, thuộc địa bàn phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM khoảng 200m thì bất ngờ xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy khác đang chạy cùng chiều khiến nạn nhân ngã xuống đường. Lúc này, chiếc ô tô BKS 51A- 677.09 lưu thông cùng chiều phía sau trờ tới. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tài xế không kịp xử lý đã để xe cán qua người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai phục vụ điều tra nhóm hơn 20 côn đồ dùng dao tấn công làm 6 người dân trong xã Kim Khê bị thương. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng côn đồ này đi đòi nợ thuê đã đập phá và tấn công nhầm vào nhà anh Hoàng Văn Hiến (42 tuổi, trú thôn Vân Dương, xã Kim Khê). (Xem chi tiết)

Cho rằng việc bác sĩ V. chẩn đoán bệnh sai cho con trai 5 tuổi của mình, T.T.A. (25 tuổi, ngụ tại Cầu diễn, Nam Từ Liêm) rủ T.V.Q (ngụ Tiền Hải, Thái Bình) quay lại bệnh viện Thể Thao hành hung và ép bác sĩ V. quỳ để ghi hình. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Theo Reuters, ngày 19/6, các hãng thông tấn của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này thông báo Moskva sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ vật thể bay nào trên vùng trời các khu vực Syria, nơi các lực lượng không quân nước này hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nước này đã đình chỉ thỏa thuận với Mỹ về ngăn chặn đụng độ trên không tại Syria kể từ ngày 19/6. Thông báo này được đưa ra sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Syria trước đó một ngày tại tỉnh Raqqa. 


Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, việc máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ cường kích Su-22 của Syria trên lãnh thổ nước này là hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 19/6. (Xem chi tiết)

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đến Qatar tập trận dài hạn. Al Jazeera dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, nhóm binh sĩ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại thủ đô Doha và tham gia tập trận chung tại căn cứ quân sự Tariq bin Ziyad ngày Chủ nhật (18/6). Các cuộc tập trận được lên kế hoạch dài hạn là một phần của thỏa thuận chung nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của hai nước, cũng như đẩy mạnh nỗ lực chống các nhóm vũ trang và duy trì ổn định trong khu vực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG