Bản tin 14H: Hiệp ước Schengen gặp nguy vì dân tị nạn

Quang cảnh cuộc tuần hành của những người ủng hộ chủ trương tiếp nhận người di cư tại Dresden (Đức) ngày 29/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quang cảnh cuộc tuần hành của những người ủng hộ chủ trương tiếp nhận người di cư tại Dresden (Đức) ngày 29/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo nếu không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, khu vực đi lại tự do Schengen sẽ phải đối mặt với "nguy hiểm". Các nước thành viên sẽ “tìm mọi cách để tái thiết lập biên giới quốc gia” và đây sẽ là “sự chấm dứt của không gian Schengen”.

Tại Hà Tĩnh, suốt từ tối 14/9 đến nay có mưa to, tổng lượng mưa nhiều nơi như Hương Sơn, Chu Lễ, Linh Cảm trên 500 mm, đẩy mực nước các sông lên cao, gây cô lập một số xã. Chiều 17/9, ba người bị lật thuyền khiến 1 người chết tại xã Sơn Phú, Hương Sơn, nước ngập gần 2 mét. Cùng ngày 17/9, 1 học sinh lớp 10 cũng tử vong khi trượt chân từ cầu xuống dòng nước lũ tại Hương Khê. Tại Nghệ An, chỉ trong 12 giờ qua lượng mưa ghi nhận ở Quỳ Châu, Quế Phong đã trên 160 mm. Nước lũ trên sông Cả lên nhanh, đến sáng nay xấp xỉ báo động 1, nước lũ khiến 1 em học sinh thiệt mạng.


Thông tin từ chính quyền xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tiểu học thiệt mạng. Nạn nhân là em Lô Minh Đăng (SN 2009, trú bản Tạng, xã Tiền Phong) học sinh trường Tiểu học Tiền Phong 2. Vào khoảng 10h30 ngày  17/9, khi đang cố lội qua con suối trên đường đi học về, Minh Đăng không may trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, thi thể em Đăng mới được tìm thấy cách khu vực gặp nạn khoảng 20m. (Xem chi tiết)


Sáng sớm nay, 18/9, cây cổ thụ lớn trên đường Trần Nguyên Hãn (Hà Nội) bất ngờ bật gốc chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực trên bị tê liệt. Toàn bộ phần rễ cây bị bật lên khỏi mặt đất. Cơ quan chức năng đã tạm thời ngăn không cho các phương tiện lưu thông vào đường Trần Nguyên Hãn. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thông hầm thuộc Gói thầu xây lắp số 4, dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (phần vốn JICA tài trợ) vào chiều hôm nay (18/9). Hầm khởi công từ ngày 4/7/2014 với tổng chiều dài 11km (từ Km 21+500 đến Km 32+600) có giá trị hợp đồng hơn 2.066 tỷ đồng. Đường trong hầm có tốc độ thiết kế 120km/giờ, chiều rộng đường cả 2 giai đoạn khai thác đều là 12m; mặt đường trong hầm là mặt đường cứng, kết cấu bêtông ximăng.


Khoảng 8h15 hôm nay, 18/9, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá trèo ra lan can tầng 4, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, hò hét gây náo loạn bệnh viện. Thanh niên trên cởi trần, mặc mỗi quần dài màu đen, đứng trên lan can khua tay múa chân, la hét inh ỏi. Một bảo vệ ở đây cho biết, thanh niên này là một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến 11h10, lực lượng công an đã tiếp cận, khống chế được đối tượng ngáo đá. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 sáng nay 18/9, chiếc xe ô tô mang biển số đỏ lưu thông trên đường Đồng Văn Cống, quận 2, TPHCM theo hướng xa lộ Hà Nội vào cảng Cát Lái, TPHCM. Khi qua cầu Giồng Ông Tố khoảng 400m thì bất ngờ bị chiếc xe container mang biển số 51C-191.11 chạy cùng chiều phía sau lao lên tông trúng. Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô biển số đỏ trượt dài trên đường rồi “bay” xuống vệ đường. Ba người ngồi trên xe may mắn thoát chết. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo nếu không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, khu vực đi lại tự do Schengen sẽ phải đối mặt với "nguy hiểm". Ông cho rằng nếu các đường biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU) không được kiểm soát, các nước thành viên sẽ “tìm mọi cách để tái thiết lập biên giới quốc gia” và đây sẽ là “sự chấm dứt của không gian Schengen”.


Sáng 18/9, các phần tử vũ trang đã tấn công một căn cứ không quân ở thành phố Peshawar bất ổn thuộc miền Tây Bắc Pakistan. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên trong vài tuần qua ở quốc gia Nam Á này. Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asim Bajwa nêu rõ một nhóm từ 7-10 tay súng đã tấn công một đồn gác và tìm cách xông vào căn cứ không quân Badaber. Hiện các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra và 3 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.


Các tay súng không rõ danh tính ngày 17/9 đã tấn công trụ sở Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - cơ quan lập pháp cũ của Libya được lực lượng Hồi giáo hậu thuẫn) khi cơ quan này đang tiến hành một phiên họp. Các phần tử vũ trang đã đột nhập vào trụ sở GNC ở thủ đô Tripoli khi đang diễn ra phiên thảo luận về dự thảo thỏa thuận do Liên hợp quốc đề xuất và lựa chọn các ứng viên cho vị trí lãnh đạo chính phủ sắp tới. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.


Ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Myanmar đã bác bỏ "tuyên bố chung" của 9 nước về cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại quốc gia Đông Nam Á này. Đồng thời cho rằng việc đưa ra một tuyên bố như vậy vào thời điểm hiện tại gây bất lợi cho môi trường hòa bình mà người dân Myanmar đã xây dựng. Trước đó, ngày 14/9, đại sứ quán các nước Australia, Canada, Đan Mạch, Pháp, Na Uy, Nhật Bản, Thụy Điển, Anh và Mỹ đã ra tuyên bố chung về cuộc bầu cử ở Myanmar, trong đó bày tỏ "quan ngại trước khả năng tôn giáo sẽ bị lợi dụng làm công cụ gây chia rẽ và xung đột trong quá trình vận động tranh cử".

MỚI - NÓNG