Bản tin 20H: Syria bắt đầu sử dụng vũ khí Nga cung cấp

Binh sỹ Syria tại làng Jihar sau chiến dịch truy quét ngày 8/3. Nguồn: AFP/TTXVN
Binh sỹ Syria tại làng Jihar sau chiến dịch truy quét ngày 8/3. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 17/9, một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu sử dụng các mẫu vũ khí trên không và dưới mặt đất mới do Nga cung cấp. Nguồn tin mô tả số vũ khí này có độ chính xác và hiệu quả cao.

Ngày 17/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, tại xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống khoảng 7,2 tỷ kWh, góp phần đáp ứng nhu cầu của phụ tải của khu vực nói chung và hệ thống điện quốc gia nói riêng. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Tổng Cty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Đây là dự án nhiệt điện than có công suất tổ máy lớn, sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp tiên tiến, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)


Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế, cho biết, trường sẵn sàng tiếp nhận em Bùi Kiều Nhi - thí sinh đạt 29 điểm xét tuyển vào ngành công an nhưng vẫn rớt đại học do vướng lý lịch của bố - để vào học ngành Sư phạm Tiểu học. Trước đó, em Bùi Kiều Nhi (sinh năm 1997, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng  Bình) đạt 29 điểm thuộc 3 môn (Địa lý 9,75, Sử 9, Văn 8,75 trong kỳ thi THPT quốc gia, cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên xét tuyển đại học) nhưng không thể theo học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân do bố đẻ từng bị xử phạt 9 tháng tù treo về hành vi “Chống người thi hành công vụ” vào năm 1992. (Xem chi tiết)


Khoảng trưa ngày 17/9, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra trận động đất khiến nhà cửa rung lắc, người dân hoảng hốt tháo chạy ra đường. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cũng xác định thông tin trên. Cụ thể, trận động đất diễn ra lúc 11g57 phút 31’ (giờ Hà Nội) ngày 17/9 tại vị trí có tọa độ 18, 949 độ vĩ Bắc- 105, 595 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; cường độ 3,6 độ richter. (Xem chi tiết)


Khoảng 14 giờ 30 ngày 17/9​, một vụ​ sập hầm đã xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Á Châu (ở đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến một công nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân tử vong tên là Dương, sinh năm 1992, quê Nghệ An. Công an thị xã Đồng Xoài đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.


Khoảng 21 giờ 40 ngày 16/9, ô tô 7 chỗ BKS 64A-009.38 đang lưu thông với tốc độ cao hướng từ nội ô TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) về quốc lộ 1A thì bất ngờ tông mạnh vào đầu dải phân cách trên đường Lý Thường Kiệt gần giao nhau với đường Trần Hưng Đạo và hất tung một đoạn phân cách mềm rồi lật trên đường. Sau khi va chạm, một số người cùng nhau lật xe lại. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm ô tô và một đoạn phân cách bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Lực lượng cảnh sát biển Thái Lan đã lên tiếng thừa nhận vụ xả súng bắn tàu cá Việt Nam hôm 11/9 khiến một ngư dân Việt Nam thiệt mạng và hai người khác bị thương. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển Thái Lan - Thiếu tướng Grittapol Yeesakhorn cho biết, ông không rõ số người thương vong trong vụ nổ súng ngày 11/9 và cảnh sát biển Thái Lan làm vậy để "phòng vệ". (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết quân đội nước này gần đây đã bắt đầu sử dụng các mẫu vũ khí trên không và dưới mặt đất mới do Nga cung cấp. Nguồn tin mô tả số vũ khí này có độ chính xác và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện sử dụng các loại vũ khí mới này được tiến hành ở Syria trong những qua.


Ngày 17/9, Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ mạnh mẽ các kế hoạch tái bố trí 120.000 người tị nạn xung quanh khu vực Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm bớt sức ép cho Hy Lạp, Hungary và Italy. Với 372 phiếu tán thành, 124 phiếu chống và 53 phiếu trắng, các nghị sỹ EP đã thông qua các kế hoạch trên. Dự kiến, bộ trưởng nội vụ các nước sẽ nhóm họp vào ngày 22/9 tới để xem xét các kế hoạch nói trên về hạn ngạch tái phân bổ người tị nạn.


Hãng tin Yonhap của hàn Quốc ngày 17/9 dẫn thông tin trên trang "Uriminjokkiri" (Dân tộc của chúng ta) - trang web được coi là kênh tuyên truyền ra bên ngoài của Triều Tiên - cho biết Bình Nhưỡng đã xác định phóng một vệ tinh và tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư, đồng thời kêu gọi có hành động đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động nào bị cho là xâm phạm "tuyên bố quyền chủ quyền" của nước này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.