Bản tin 8H: Ukraine hủy xây nhà máy điện hạt nhân với Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
TPO - Quốc hội Ukraine ngày 16/9 đã bỏ phiếu thông qua việc đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Nga xây 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine.

Ngày 16/9, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho rằng, để xử lý doanh nghiệp cố tình nợ đọng BHXH, BHYT của người lao động, chỉ còn cách xử lý hình sự. Cụ thể, đối với những DN đã bị tòa xử nhưng vẫn cố tình không nộp, nên khởi tố hình sự theo một tội danh khác trong Bộ luật Hình sự. BHXH Việt Nam cho biết, năm 2014, trong số 219 vụ có bản án, quyết định của tòa án chuyển cho cơ quan thi hành án, chỉ có 143 vụ được giải quyết, còn 76 vụ chưa được thi hành án, chiếm 34,7%. (Xem chi tiết)


Đến trưa 16/9, người dân ở TPHCM vẫn còn chật vật ứng phó với tình trạng ngập úng nghiêm trọng, cuộc sống của hàng vạn người bị đảo lộn sau cơn mưa kỷ lục diễn ra vào chiều tối 15/9 làm nhiều khu vực bị ngập sâu. Nước chưa kịp rút thì đến sáng 16/9, triều cường tiếp tục “bồi” thêm khiến nhiều người dân phải bì bõm lội nước đi làm. Đường Lương Định Của (quận 2) nhiều đoạn ngập quá nửa bánh xe. Khu vực quận Bình Tân, ngập còn nặng hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng tỉnh trao trả 1.457 cổ vật cho ông Nguyễn Mười (59 tuổi, thường trú tại TPHCM). Số cổ vật này gồm các chén, đĩa, chai lọ… là gốm sứ Chu Đậu - Hải Dương có tuổi đời 500 - 600 năm, được bảo quản ở Bảo tàng Quảng Nam hơn 12 năm qua. Trước đó, năm 2003, ông Nguyễn Mười bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ khi đang vận chuyển 33 cổ vật của ngư dân trên biển Cù Lao Chàm (thành phố Hội An). Sau khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ thêm 27 thùng các tông chứa các cổ vật khác tại nhà riêng của ông tại Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Chiều 16/9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh bánh Trung thu của cơ sở sản xuất bánh ngọt Bảo Phương. Đoàn đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương 2 (cơ sở 2 tại địa chỉ 223 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ) do không có giấy đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, một số nguyên liệu như mỡ lợn, trứng gà chưa chứng minh được nguồn gốc. Điều kiện vệ sinh của cơ sở chưa đảm bảo, dụng cụ sản xuất chưa đảm bảo vệ sinh, cơ sở vẫn dùng bàn gỗ để làm bánh, rổ tre đựng nguyên liệu. (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, Công an Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố về thành tích phát hiện và bắt giữ lượng lớn xe m​ôtô phân khối lớn. Đây là số hàng hóa nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, ngày 14/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện 14 kiện bên trong chứa nhiều xe môtô phân khối lớn nhãn hiệu Honda (khoảng 52 chiếc), 1 xe môtô 3 bánh và linh kiện, phụ tùng đi kèm tháo rời.


Ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã mở rộng một danh sách trừng phạt nhằm vào các cá nhân và công ty Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy tại Đông Ukraine và việc Moskva sáp nhập Crimea. Ông Poroshenko đã ký ban hành một đạo luật áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào 400 quan chức và 90 công ty của Nga.


Quốc hội Ukraine ngày 16/9 đã bỏ phiếu thông qua việc đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Nga xây 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnitsky ở miền Tây Ukraine. Bộ phận báo chí của Quốc hội Ukraine cho biết tổng cộng 234 nghị s​ỹ trong tổng số 307 nghị sỹ có mặt tại phiên bỏ phiếu đã tán thành dự luật do chính phủ đề xuất, nhiều hơn số phiếu thuận tối thiểu cần thiết là 226 phiếu. Thứ trưởng Năng lượng Ukraine Alexander Svetelik đã cáo buộc Nga “không thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận này”.


Ngày 16/9, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã phát hiện 4 máy bay trực thăng Nga tại một sân bay của Syria, động thái mới nhất càng khiến Mỹ tin rằng Nga đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại Syria. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, những máy bay trên bao gồm cả trực thăng chiến đấu, song hiện chưa rõ các máy bay này tới Syria khi nào. Hôm 11/9, giới chức Mỹ tuyên bố họ tin là Nga đã điều 200 lính bộ binh của hải quân, xe tăng chiến đấu, pháo binh và các trang thiết bị khác đến một sân bay gần thành phố Latakia, thành trì của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa khẳng định sẽ không từ chức vì áp lực từ bên ngoài, mà phải để người dân Syria quyết định. Ông Assad nói rằng, Iran ủng hộ chính phủ của ông “về chính trị, kinh tế và quân sự”, nhưng bác bỏ việc Iran đưa lực lượng sang Syria chiến đấu. Ông Assad cũng nói cuộc khủng hoảng di cư đã chứng kiến hơn 4 triệu người Syria rời bỏ đất nước, và hàng triệu người khác bị mất nhà vì “chủ nghĩa khủng bố”, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây “ngừng hỗ trợ khủng bố” nếu họ quan tâm đến dòng người tị nạn. (Xem chi tiết)


Một trận động đất mạnh 8,3 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Chile vào tối qua 16/9 giờ địa phương, gây cảnh báo sóng thần. Động đất có tâm chấn cách thủ đô Santiago khoảng 228 km về phía bắc tây bắc và ở độ sâu 8,4 km dưới mặt biển. Giới chức Chile đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với toàn bộ bờ biển của nước này. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG