Bản tin 8H: Thái Lan lại bị đánh bom liên hoàn

Hiện trường một trong những vụ đánh bom diễn ra hôm 17/9 tại Thái Lan.
Hiện trường một trong những vụ đánh bom diễn ra hôm 17/9 tại Thái Lan.
TPO - Ngày 17/9, cảnh sát Thái Lan cho biết các phần tử phiến quân Hồi giáo đã tiến hành 4 vụ đánh bom tại huyện Rangae, tỉnh Narathiwat miền Nam nước này làm 2 người thiệt mạng, 13 người bị thương.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 18/9, mưa lớn ở đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ có xu hướng giảm dần. Mưa dông, gió mạnh và sóng lớn sẽ có xu hướng giảm nhanh ở các vùng biển. Trong ngày 18/9, mưa vừa, mưa to tiếp tục xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, và Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sáng 18/9, những đám mây dông tiếp tục gây mưa dông cho khu vực nội thành Hà Nội cũng như các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.


Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hai hành khách hút thuốc trên máy bay. Ngày 26/8, trên chuyến bay của Vietjet Air - VJ502 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, hành khách Đoàn Minh Vũ (36 tuổi) bị phát hiện hút thuốc lá. Ngày 10/9, hành khách Trần Văn Lịch bay từ Cần Thơ đi Hà Nội trên chuyến bay VN1200 của Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng bị phi hành đoàn bắt quả tang đang hút thuốc trong buồng vệ sinh. Hai hành khách này bị lập biên bản và xử phạt 4 triệu đồng/người.


Ngay 17/9, ông Nguyễn Quốc Anh, trưởng phòng Tuyển sinh trường đại học Công nghệ TPHCM cho biết, Trường đại học Công nghệ TPHCM sẽ tài trợ học bổng toàn phần cho Kiều Nhi, nữ sinh thi 29 điểm vẫn trượt đại học nếu em có nhu cầu học tập ở trường. Bạn được miễn hoàn toàn học phí trọn khóa (điều kiện là điểm trung bình tích lũy từng học kỳ đạt từ 2,5/4 trở lên). Bên cạnh đó, Kiều Nhi được tài trợ sinh hoạt phí 2 triệu đồng/tháng trong suốt 4 năm học đại học. (Xem chi tiết)


Theo nghiên cứu mới nhất của Công ty An ninh mạng Bkav Security, sáu tháng đầu năm 2015 tình hình phát tán tin nhắn rác ở Việt Nam tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 2014. Số lượng tin nhắn rác phát tán mỗi ngày lên tới 13,9 triệu tin, hơn 0,4 triệu tin so với năm 2014. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho rằng, nếu không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của nhà mạng thì sẽ không thể ngăn chặn triệt để tin nhắn rác. Vì thế, Sở TT&TT Hà Nội đề xuất phải công khai khen, chê các nhà mạng trong việc chặn tin nhắn. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ tổ hợp quân sự-công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga cho biết: “Các cuộc thử nghiệm đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sarmat có thể bắt đầu vào đầu năm tới”. Nguyên mẫu của tên lửa đạo đạo hạng nặng này sẽ được tạo ra trước cuối năm 2015. Đặc điểm vật lý và thông số kỹ thuật của tên lửa đạn đạo liên lục địa được cho là hạng nặng Sarmat này vẫn được giữ bí mật, và các bộ phận của hệ thống đang được thử nghiệm. Chỉ có các doanh nghiệp Nga tham gia vào việc sản xuất loại tên lửa hiện đại này. (Xem chi tiết)


Mỹ tiếp tục đấu với Nga tại mặt trận mới ở Syria. Trong khi lớn tiếng chỉ trích Nga tăng cường khí tài quân sự cũng như nhân sự hỗ trợ Syria chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mỹ vẫn đang trực tiếp hỗ trợ, huấn luyện cho phiến quân đối lập chống Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Các vệ tinh do thám của Mỹ và phương Tây đã quan sát được những động thái gia tăng quân sự của Nga trên mặt đất tại sân bay Assad ở tỉnh Latakia, cụ thể là việc xây dựng các nhà tiền chế phục vụ cho việc lưu trú và chứa máy bay. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, chuyên gia về an ninh Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh), ông Emile Hokayem đánh giá rằng chiến lược mà Phương Tây đang áp dụng để chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) có rất nhiều bất cập và lỗ hổng. Ông Hokayem cho rằng cách tiếp cận vấn đề theo hướng coi Nga là nhân tố trung tâm trong chiến dịch chống IS là quá mơ hồ, xét ở góc độ nào đó, sự hợp tác giữa Phương Tây và Moskva có khi lại tạo điều kiện cho IS tìm kiếm thêm sự ủng hộ.


Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic ngày 17/9 đã yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng ứng phó khi cần thiết để bảo vệ đường biên giới quốc gia trước làn sóng di cư bất hợp pháp. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Croatia Ranko Ostojic đã tuyên bố rằng nước này không thể tiếp nhận thêm người di cư. Kể từ sáng 16/9, hơn 7.000 người di cư đã tràn vào Croatia từ Serbia sau khi Hungary đóng cửa biên giới.


Sau 2 ngày họp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã ra quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 0% - 0,25% như trong gần 7 năm qua với lý do lạm phát thấp và các vấn đề của kinh tế toàn cầu. Tại buổi họp báo diễn ra sau đó, Chủ tịch FED, bà Janet Yellen khẳng định, quyết định của FED không phụ thuộc vào biến động tăng, giảm của thị trường mà là những diễn biến có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thực. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, cảnh sát Thái Lan cho biết các phần tử phiến quân Hồi giáo đã tiến hành 4 vụ đánh bom tại huyện Rangae, tỉnh Narathiwat miền Nam nước này làm 2 người thiệt mạng, 13 người bị thương. Đã có hai quả bom phát nổ bên ngoài Đền Shangkhasit, một quả nổ tại Tanyongmus và một quả khác nổ trước văn phòng tập đoàn viễn thông TOT. Phần lớn thương vong là do vụ nổ tại Đền Shangkhasit khi các phiến quân Hồi giáo đã kích nổ quả bom thứ hai cài trên một xe môtô sau khi đã cho nổ quả bom thứ nhất.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".