Bản tin 14H: Đề xuất thành lập khu phi quân sự tại Donbass

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trung tâm điều phối và kiểm soát lệnh ngừng bắn chung (gồm đại diện Ukraine, Nga và hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở Ukraine) đã đưa ra sáng kiến thành lập một khu vực phi quân sự tại vùng Donbass.

Ngày 10/1, tin từ công an tỉnh Bình Phước cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh đã phát hiện một lượng lớn giò chả chứa hàn the đang chuẩn bị tung ra thị trường. Trước đó, khi kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất giò chả Khanh Hoa (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài), đoàn kiểm tra đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho thấy, toàn bộ số giò chả của cơ sở này đều dương tính với chất hàn the. Toàn bộ lô hàng 860kg đang được bảo quản trong kho lạnh tại cơ sở đã bị tịch thu chờ xử lý.


Theo quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội công bố ngày 9/2, đến năm 2030 huyện Thạch Thất (Hà Nội) sẽ xây dựng, phát triển theo hướng thành đô thị vệ tinh - hành lang xanh của Thủ đô, với diện tích khoảng 18.459,05ha. Thị trấn Liên Quan, được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại của huyện Thạch Thất.


Ngày 9/2, công an quận 10, TP HCM đang khoanh vùng, truy tìm nghi phạm tạt a xít vào người chị Nga (28 tuổi, sinh viên tại chức một trường ĐH ở TP HCM). Theo đó, tối ngày 5/2, chị Nga đi vào nhà vệ sinh ở lầu 4 của trường đại học này (đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10) bất ngờ bị một phụ nữ cầm can a xít tạt vào người rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cấp cứu trong tình trạng bị bỏng khắp người.


Chiều ngày 9/2, tại sân bóng đá mini ở số 16, đường Trần Văn Nữa, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM, đã xảy ra một vụ tự thiêu. Nạn nhân được xác định là ông Phùng Gia Bảo (khoảng 70 tuổi, ngụ ở quân Thủ Đức, TPHCM). Cụ ông khoảng 70 tuổi cầm can xăng đi vào sân bóng đá mini. Sau đó, nạn nhân tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. (Xem chi tiết)


Phát biểu sau hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) ngày 9/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo nếu sáng kiến hòa bình hiện nay về Ukraine đổ vỡ, xung đột quân sự sẽ leo thang lên cấp độ mới. Ngoại trưởng Steinmeier cho biết nếu cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk (Belarus) đổ vỡ thì sau đó sẽ là các cuộc thảo luận mới về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.


Trung tâm điều phối và kiểm soát lệnh ngừng bắn chung (gồm đại diện Ukraine, Nga và hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng ở Ukraine) đã đưa ra sáng kiến thành lập một khu vực phi quân sự tại vùng Donbass. Theo thông báo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 10/2, trưởng phái đoàn Ukraine và đại diện của Nga tại trung tâm trên đã thông báo với OSCE về việc gửi đề xuất thành lập khu vực phi quân sự đến Bộ Tổng tham mưu hai nước Nga và Ukraine.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công khai chặt đầu một người đàn ông vì tội “sử dụng ma thuật.” Đây là vụ hành hình mới nhất trong chuỗi các cuộc hành quyết man rợ của tổ chức khủng bố này. Các bức ảnh cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đã bị một đao phủ bịt mặt hành hình trước đám đông tại một ngôi làng bên ngoài thành phố Raqqa bị IS chiếm đóng.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã rút các tay súng cũng như trang thiết bị quân sự từ nhiều khu vực ở phía đông bắc thành phố Aleppo – Syria. Thông tin trên được cư dân địa phương và các nhóm nổi dậy cho biết hôm 9/2. Nhóm thánh chiến IS gần đây đã thất bại liên tục trước lực lượng người Kurd và quân đội chính phủ Syria và buộc phải rút về những ngôi làng phía đông bắc Aleppo. Và tới nay chúng cũng rút khỏi những ngôi làng này.


Một số công nhân công ty khai thác than ở Kuznetsk Basin, Siberia, Nga đã phát hiện một vật thể kỳ lạ có hình thù rất giống với một UFO. Vật thể kỳ lạ này có hình tròn gần như hoàn hảo, với đường kính khoảng 1,2m và nặng khoảng 200kg. Các nhà khoa học đã từ chối bình luận trong thời gian tiếp tục tiến hành điều tra vật thể này.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.