Bản tin 20H: Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng đường ống khí đốt

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). (Nguồn: Getty Images)
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). (Nguồn: Getty Images)
TPO - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/2, đã nhất trí sơ bộ về tuyến đường ống khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" theo dự kiến. Đây là dự án mà Moskva hy vọng sẽ thay thế dự án "Dòng chảy phương Nam".

Ngày 9/2/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" liên quan tới Báo Người cao tuổi. Trước đó vào ngày 6/2/2015, Cơ quan An ninh điều tra nhận được Công văn số 22/BTTTT-ĐTT ngày 5/2/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo tài liệu về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Báo Người cao tuổi đề nghị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiếc xe khách giường nằm chạy lấn đường gây ra tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận, có dấu hiệu là "xe chạy hợp đồng trá hình" vì xe ghi rõ chạy tuyến Vinh – TP Hồ Chí Minh, nhưng lại có phù hiệu xe chạy hợp đồng do Sở GTVT TP.HCM cấp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến xe khách BKS 51B 141.22 lấn đường do lỗi kỹ thuật hay do lái xe buồn ngủ, hay bởi xe nổ lốp… (Xem chi tiết)


Sáng 9/2, chiếc xe tải chạy tốc độ cao tại khu vực gần chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM, đã cuốn 4 người vào gầm khiến hai nạn nhân tử vong. Khoảng 7h30, xe tải chở dầu nhớt trong hẻm 193 Lê Trọng Tấn, hướng từ chợ Sơn Kỳ ra đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Xe đi tốc độ khá cao đã tông hai xe máy, một xe ba gác, cuốn 4 người vào gầm và kéo đi khoảng 20 m. Tai nạn khiến một người đàn ông chết tại chỗ, một người phụ nữ tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phụ nữ khác bị thương nặng. Những chiếc xe bị tông hư hỏng. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định sử dụng giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, thay vì mang vũ khí vào quốc gia này để đẩy lui lực lượng đòi ly khai ở miền Đông. Thất vọng và tức giận với ý định của Mỹ, song nhà lãnh đạo Đức vẫn hành động rất cẩn trọng. Hơn ai hết, bà Merkel là người hiểu rõ việc đưa vũ khí vào Ukraine có nguy cơ dẫn tới một kể cục bi thảm.


Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/2 đã nhất trí sơ bộ về tuyến đường ống khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" theo dự kiến. Đây là dự án mà Moskva hy vọng sẽ thay thế dự án "Dòng chảy phương Nam" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hủy bỏ trong một chuyến thăm tới Ankara tháng 12/2014, với cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) gây khó khăn cho quá trình triển khai dự án này.


Một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh thuộc khu vực Kadhamiya của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở phía tây thủ đô Baghdad khiến 13 thường dân thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Khu vực Kadhamiya là nơi có một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shi'ite và là mục tiêu thường xuyên của các vụ đánh bom. Cùng thời điểm đó, 2 người cũng đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ trên một tuyến phố chính ở khu vực Husseiniyah, ngoại ô phía bắc thủ đô Baghdad. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, các đối tượng bịt mặt trang bị súng AK đã bắn vào cảnh sát Pháp ở thành phố Marseille - nơi Thủ tướng Manuel Valls đang ở thăm. Nguồn tin cảnh sát cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được triển khai tới hiện trường thuộc khu ngoại ô phía Bắc của thành phố cảng ven biển Địa Trung Hải này.


Ngày 9/2, Trung Quốc đã kêu gọi các bên hữu quan bình tĩnh sau khi Triều Tiên phóng 5 quả tên lửa có điều khiển ra Biển Nhật Bản - động thái khiến quân đội Hàn Quốc và Mỹ phải đặt vào tình trạng báo động cao. Theo các quan chức Hàn Quốc, ngày 8/2, Triều Tiên đã phóng 5 quả tên lửa. Các tên lửa bay được khoảng 200 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản.


Một vụ nổ xảy ra tại Cục hậu cần quân đội Thái Lan thuộc huyện Bang Sue, tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền trung Thái Lan khiến 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi các kỹ thuật viên đang tiến hành bảo dưỡng vũ khí định kỳ. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ hôm nay (9/2) khi các kỹ thuật viên đang vô hiệu hóa một loại vũ khí mà thiết bị nổ vẫn mắc kẹt bên trong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG