Có 235 kết quả :

Trang thông tin Bộ Công an có tích xanh Facebook

Trang thông tin Bộ Công an có tích xanh Facebook

TPO - Ngày 31/10, Văn phòng Bộ Công an thông báo đã thiết lập trang thông tin chính thức trên mạng xã hội Facebook, đánh dấu bằng biểu tượng tick xanh và tên trang "Bộ Công an" để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời sử dụng để đấu tranh phòng ngừa tội phạm.
Phản ứng của netizen khi Á quân 'Giọng hát Việt' Yến Lê 'làm mới' bản hit từng được Noo Phước Thịnh, Thùy Chi thể hiện

Phản ứng của netizen khi Á quân 'Giọng hát Việt' Yến Lê 'làm mới' bản hit từng được Noo Phước Thịnh, Thùy Chi thể hiện

TPO - Yến Lê 'gây bão' V-biz với bản live "Việt Nam trong tôi là", dự án 'làm mới' lại ca khúc đình đám do chính giọng ca sinh năm 1991 sáng tác. Đây là bài hát từng được loạt giọng ca tên tuổi như Noo Phước Thịnh, Thùy Chi... thể hiện và gây tiếng vang lớn trên nhiều sân khấu ca nhạc.
Việt Nam thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng do vi phạm bản quyền

Việt Nam thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng do vi phạm bản quyền

TPO - Việt Nam có đến 80% vi phạm bản quyền diễn ra trên nền tảng số, gây ra mức thiệt hại 348 triệu USD năm 2022 (tương đương 7.000 tỷ đồng).  Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Giải bài toán bảo vệ bản quyền cho ngành công nghiệp âm nhạc - điện ảnh - truyền hình số” .
Sách giả đem lại siêu lợi nhuận, giết chết sách thật

Sách giả đem lại siêu lợi nhuận, giết chết sách thật

TPO - Vấn nạn sách giả đang diễn ra vô cùng tinh vi bất chấp các quy định của nhà nước. Hội thảo “Nhận diện các hành vi in lậu, làm giả xuất bản phẩm, gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và các giải pháp phòng chống” đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.
Cuốn sách hữu ích với những người mong muốn học hỏi thử nghiệm và khám phá tiềm năng bản thân

Cuốn sách hữu ích với những người mong muốn học hỏi thử nghiệm và khám phá tiềm năng bản thân

TPO - Xin giới thiệu nhận xét của chị Nguyễn Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bản quyền Xuất bản Tân Việt Books về đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” và tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Chị Nguyễn Thu Trang là người biên tập chính đặc san này.
Thi biểu diễn ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn XII

Thi biểu diễn ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn XII

TPO - Tham gia cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cá nhân hoặc nhóm có cơ hội nhận 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và được chia sẻ tối đa 30% lợi tức từ các nhà phân phối quảng cáo trên kênh Youtube MusicFair.
Top 10 Miss Grand Thailand (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) xuất hiện tại cuộc họp khởi động Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Bất cập Nghị định biểu diễn, thi người đẹp: Cần sớm rà soát, điều chỉnh

TP - Sau bài viết Từ tranh chấp bản quyền thi hoa hậu: Bất cập nghị định về thi người đẹp đăng trên Tiền Phong số ra 9/6/2022, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cho biết sẽ có kế hoạch kiểm tra, rà soát việc triển khai Nghị định 144 về hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở một số địa phương.
Bản quyền sách nước ngoài đang ngày càng đa dạng về đề tài, thể loại

Bản quyền sách nước ngoài đang ngày càng đa dạng về đề tài, thể loại

TPO - Kể từ năm 1995, UNESCO đã chọn ngày 23/4 là Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Ngày này được chọn vì liên quan đến truyền thống của vùng Catalonia của Tây Ban Nha khi người dân tặng nhau hoa hồng và sách. Vào ngày này, nhiều quốc gia tổ chức các buổi triển lãm, sự kiện tôn vinh sách và văn hóa đọc. Nhân ngày 23/4/2022, phóng viên báo Tiền Phong đã có dịp trò chuyện với chị Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Bản quyền và Xuất bản thương hiệu sách Tân Việt Books.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên tiếng về vấn nạn 'sách nói lậu' qua 'Mắt Biếc'

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên tiếng về vấn nạn 'sách nói lậu' qua 'Mắt Biếc'

TPO - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang đến bất ngờ lớn cho bạn đọc khi đưa tất cả tác phẩm của mình lên ứng dụng sách nói và cũng lên tiếng về 'vấn nạn bản quyền' . Không chỉ vậy, nhà văn 'best-seller' này còn hào hứng với dự án 'sách nói' “Mắt biếc” qua giọng thu của Phạm Đình Thái Ngân, người đã lồng tiếng cho nhân vật Ngạn trong phim điện ảnh cùng tên.
Quốc ca bị ngắt tiếng vì lý do bản quyền trong trận Việt Nam-Lào: Cần xử lý kịp thời

Quốc ca bị ngắt tiếng vì lý do bản quyền trong trận Việt Nam-Lào: Cần xử lý kịp thời

Vào 19 giờ 30 phút ngày 6/12, trên sân vận động Bishan (Singapore) diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Lào ở bảng B, AFF Cup 2020. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà khán giả xem tường thuật trận đấu này trên các nền tảng xã hội không được xem các cầu thủ hát Quốc ca vì lý do bản quyền.
NSND Thanh Hoa và một số thành viên APPA. Đứng sau là ông Parl Inkee- đại diện Ủy ban Bản quyền Tác giả Hàn Quốc- Ảnh: N.M.Hà

NSND Thanh Hoa đau đáu với việc thanh toán thù lao quyền liên quan của ca sĩ

TPO - Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam (APPA) vừa vượt qua nhiệm kỳ đầu tiên. Những đồng thù lao quyền liên quan đầu tiên đã được thu nhưng hội vẫn chưa thể phân phối vì thiếu cơ sở dữ liệu là các bản ghi. Và tỷ lệ hợp đồng ủy quyền trên tổng số thành viên vẫn dưới 10%. Có vẻ các ca sĩ vẫn chưa thực sự tin sẽ có ngày quyền liên quan của mình được thực thi?
Các nhạc sĩ Doãn Nho, Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến, Văn Thao... trong buổi gặp gỡ với VCPMC sáng 9/11. Ảnh: NMH

Quanh lùm xùm tác quyền Giấc mơ trưa: Thêm nhiều nhạc sĩ, ca sĩ 'kêu cứu'

TP - Thêm nhiều nhạc sĩ là thành viên Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc (VCPMC) lên tiếng vì bị BH Media xác nhận quyền sở hữu tác phẩm mà không xin phép. Thậm chí “kho dữ liệu” của Hội Nhạc sĩ cũng bị xâm phạm. Một kênh YouTube nghiễm nhiên khai thác các sản phẩm của NSND Thu Hiền vài năm nay chính bà cũng không hay…
Không chỉ dính nhiều rắc rối vì cover không xin phép, “thánh nữ cover” Hương Ly còn gây thất vọng cho khán giả khi khoe giọng hát thật ngoài đời

Cover bài hát của người khác: Chơi với dao!

TP - Trào lưu hát cover (hát lại một bài hát dưới nhiều hình thức) đang ngày càng phổ biến trong showbiz Việt. Nó có thể đưa một giọng ca vô danh trở thành “thánh nữ”, “nam thần” cover trên YouTube nhưng cũng có thể quay lại vùi dập tên tuổi, tố cáo cái tầm và tài năng của ca sĩ.