Bàn cách đảm bảo an sinh cho lao động di cư

Bàn cách đảm bảo an sinh cho lao động di cư
TP - Ngày 9/9, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức cuộc họp cấp quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 9 (diễn ra từ 9 đến 10/10 tại Lào). 

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý mỗi nước sẽ thảo luận chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư trong ASEAN, như: Mở rộng phạm vi pháp lý với các chính sách an sinh xã hội; Đảm bảo tiếp cận cho người lao động; Thông tin cụ thể về các cơ chế, chính sách…

Việt Nam đang tích cực nghiên cứu các chính sách này, như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài tại Việt Nam. Năm 2015, khu vực ASEAN có 2,1 triệu lao động di cư giữa các nước trong khối, riêng Việt Nam có khoảng 100.000 người.

MỚI - NÓNG