Có 127 kết quả :

'Tắc' dự án bất động sản: Địa phương hỏi Bộ, Bộ không trả lời...

'Tắc' dự án bất động sản: Địa phương hỏi Bộ, Bộ không trả lời...

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho biết: “Không địa phương nào dám ký bởi nếu ký không sai luật này sẽ sai luật khác, hoặc ký vào chỗ không có quy định nào trong luật. Vì vậy, để an toàn nên người ta không ký. Thậm chí, địa phương hỏi lên Bộ nhưng (Bộ) không trả lời". 
TPHCM gỡ vướng pháp lý dự án bất động sản trong tháng 2

TPHCM gỡ vướng pháp lý dự án bất động sản trong tháng 2

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, KH&ĐT, QHKT và các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 24/2 để phân công các đơn vị thụ lý, giải quyết các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
'Phá băng' bất động sản: Mấu chốt không phải là tiền!

'Phá băng' bất động sản: Mấu chốt không phải là tiền!

TPO - “Không thể đưa ngân sách ra giải cứu thị trường vào lúc này; cũng không nên đổ hết trách nhiệm lên vai Ngân hàng Nhà nước, vì họ phải đảm bảo an toàn hệ thống tránh nợ xấu gia tăng” - ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho PV Tiền Phong biết.
Trước cuộc họp 'nóng' về bất động sản: Bơm tiền vào đâu, phá băng chỗ nào?

Trước cuộc họp 'nóng' về bất động sản: Bơm tiền vào đâu, phá băng chỗ nào?

TPO - “Bất động sản ách tắc ở đây gồm pháp lý và nguồn lực hỗ trợ về tài chính. Dòng chảy tài chính không thông được sẽ ảnh hưởng đến bất động sản. Pháp lý bị ảnh hưởng khiến dự án đầu tư không thể ra hàng. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước phải tháo gỡ cả 2 mặt này” - ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân - nói.
Tạm hoãn xuất cảnh hàng loạt giám đốc dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Tạm hoãn xuất cảnh hàng loạt giám đốc dựa trên cơ sở pháp lý nào?

TPO - Xung quanh việc nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh, Tiến sỹ, Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, người đại diện đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước thì hoàn toàn có thể được hủy việc tạm hoãn xuất cảnh.
Người dân Thủ Đức chưa hài lòng về thành phố trong lòng thành phố

Người dân Thủ Đức chưa hài lòng về thành phố trong lòng thành phố

TPO - Khi hỏi người dân về TP Thủ Đức như thế nào sau 18 tháng kể từ khi thành lập, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhận được câu trả lời rằng “có giảm bớt hào hứng nhưng vẫn còn tin tưởng”. Người dân bày tỏ ý kiến: Cứ nghĩ lên thành phố, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn còn ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ...
Xác định giấy tờ pháp lý liên quan quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử nạn

Xác định giấy tờ pháp lý liên quan quán karaoke ở Bình Dương làm 32 người tử nạn

TPO - Quán karaoke An Phú khởi phát cháy nhỏ ở khu vực tầng 2 sau đó lan nhanh khiến nhiều người bị mắc kẹt, dẫn đến 32 người tử nạn dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tiếp cận giải cứu. Về pháp lý, cơ sở kinh doanh này đủ điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động karaoke và xây dựng cơ sở.