Có 235 kết quả :

Nếu để doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán sẽ là bước đột phá trong quản lý thị trường xăng dầu Ảnh: Nguyễn Bằng

Xây dựng nghị định về quản lý xăng dầu: Doanh nghiệp muốn thoát lỗ do cơ chế

TP - Hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối cần minh bạch hơn, các cơ quan quản lý phải nắm thông tin sát thị trường, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và điều hành giá xăng dầu kịp thời, không để doanh nghiệp bị lỗ, phải móc tiền túi để gánh lỗ cho người dân… là những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết đặc thù phát triển TPHCM

Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết đặc thù phát triển TPHCM

TPO - Phát biểu mở đầu buổi làm việc về triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng lần này là nhằm kiểm tra Chính phủ, bộ, ngành và TPHCM đã làm được việc gì, chưa làm được việc gì để rút kinh nghiệm và đưa ra bài học cụ thể, từ đó định hướng các công việc từng tháng, từng quý, từng năm trong thời gian tới.
Đề xuất dự án đô thị carbon 250 triệu USD ở TPHCM

Đề xuất dự án đô thị carbon 250 triệu USD ở TPHCM

TPO - Dự án sẽ tạo ra một hệ thống do TPHCM quản lý nhằm hỗ trợ việc tiếp cận thị trường carbon tự nguyện quốc tế cho cả khu vực công và khu vực tư nhân, góp phần tăng tính khả thi về mặt tài chính của các giải pháp giảm phát thải của thành phố.
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ

TPO - Để kết nối vùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương lựa chọn theo hướng ưu tiên các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng.
Thủ tướng: Phải có 'tư tưởng tấn công', chủ động trong triển khai nghị quyết đặc thù cho TPHCM

Thủ tướng: Phải có 'tư tưởng tấn công', chủ động trong triển khai nghị quyết đặc thù cho TPHCM

TPO - Nhìn nhận một số bộ, ngành vẫn còn có tư tưởng chưa thông, cách làm dè dặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phải có tư tưởng tấn công, mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng thời cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn.
Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển vùng Đông Nam Bộ

Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển vùng Đông Nam Bộ

TPO - Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, vượt trội để đẩy mạnh phát triển vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng, tương tự như một số cơ chế, chính sách thí điểm của TPHCM đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 98 của Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Đề nghị phân quyền mạnh hơn cho TPHCM

TP - Chiều 8/6, thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhiều đại biểu đề nghị phân quyền mạnh hơn cho thành phố trong việc tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
Khi địa phương lập hướng riêng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Khi địa phương lập hướng riêng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

TPO - Cùng với việc mở rộng kết nối giao thương thông qua các chương trình hội chợ với sự tham gia của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), các hiệp hội doanh nghiệp và các tỉnh, thành phố, nhiều địa phương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi cũng như chuẩn bị trước hạ tầng, đầu tư các khu công nghiệp chuyên dụng cho các doanh nghiệp FDI cũng như công nghiệp hỗ trợ đến ‘làm tổ’.
Đằng sau việc doanh nghiệp khó vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI

Đằng sau việc doanh nghiệp khó vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI

TPO - Theo bà Trương Thị Chí Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), dù có những cơ chế ưu đãi nhưng Việt Nam đến nay vẫn chưa tận dụng được các chính sách đang có để vươn lên. Việc hình thành nhóm doanh nghiệp đầu đàn sẽ giúp sản xuất được các cụm linh kiện, tạo ra những nhóm doanh nghiệp tiên phong có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ các doanh nghiệp toàn cầu.
[TỌA ĐÀM] 'Hóa giải nỗi sợ sai để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung'

[TỌA ĐÀM] 'Hóa giải nỗi sợ sai để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung'

TPO - Cuộc Tọa đàm “Hóa giải nỗi sợ sai để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” do Báo Tiền Phong tổ chức, nhằm nhìn nhận về thực trạng cũng như đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của đất nước và nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức.
Chuyên gia Vũ Đình Ánh: Thị trường BĐS không giống như lò xo bị nén

Chuyên gia Vũ Đình Ánh: Thị trường BĐS không giống như lò xo bị nén

TPO - TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho rằng cần lường trước khả năng phục hồi của thị trường bất động sản (BĐS) sau một thời gian dài bị “đóng băng” để phát triển an toàn, lành mạnh, tránh dẫm vào vết xe đổ thời gian vừa qua. Dự báo sự phục hồi thị trường BĐS sẽ không có chuyện giống như lò xo bị nén do tất cả yếu tố về kinh tế và thị trường BĐS bị ảnh hưởng sau 1 thời gian dài “đóng băng”.
Liệu động vật có thể dự đoán được động đất?

Liệu động vật có thể dự đoán được động đất?

TPO - Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vừa xảy ra tại Haiti đã khiến hơn 2000 người thương vong. Trong dòng tin tức về thảm họa này, có một câu hỏi vừa cũ vừa mới rằng, liệu chúng ta có thể dự đoán được các trận động đất nhờ vào loài vật hay không?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì chương trình đối thoại tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Xuân Tùng

Tạo môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất

TPO - Phát biểu tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến thế hệ trẻ. Các bạn không chỉ là tiềm năng của tương lai, là nguồn lực và tài nguyên hiện tại, mà sẽ là chủ nhân của đất nước. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thuận lợi nhất".