Bạn biết gì về những người có thiên hướng Autosexual ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Span Chen 34 tuổi, thời còn là sinh viên đại học đã nhận thấy, khi 'yêu' với các bạn gái không mang lại cảm giác thú vị như thủ dâm.

“Đơn giản, với họ tôi không cảm thấy sung sướng, như bản thân mong muốn” – tác giả sáng lập blog thekarateblog.com nhớ lại.

Vấn đề không dừng ở chỗ, Chen biết rõ hơn, cần làm gì để thụ hưởng cảm giác đê mê, mà anh còn phát hiện, cơ thể mình quyến rũ hơn hẳn… người khác. “Thi thoảng tôi mở cửa vào toilet, đơn giản, chỉ để tự ngắm trên gương sau đó toàn thân choáng ngợp cảm giác, sao mình điển trai và sexy thế!”.

Bạn biết gì về những người có thiên hướng Autosexual ? ảnh 1

Thi thoảng ngắm mình trên gương, tự sướng.

“Những cá thể autosexual (tự kỷ ám thị tình dục- cả nam và nữ) khoái thủ dâm hơn thực hành sex với đối tác khác giới, cho dù vì lý do khát cảm xúc mới lạ, hoặc nhu cầu gần gũi”, TS. Lori Beth Bisbey, nữ chuyên gia tâm lý chuyên về chủ đề giới tính và tình dục (trang drloribethbisbey.com) lý giải.

Autosexual khác xa narcissism

Autosexual (tự kỷ ám thị tình dục) được coi là một thiên hướng tình dục, không phải hiện tượng rối loạn tâm lý như narcissism (ái kỷ), bác sĩ tâm lý trị liệu kiêm chuyên gia tình dục- TS. Lee Phillips bổ sung.

“Dư luận cho rằng, những người tự kỷ ám thị tình dục đều tập trung mọi suy nghĩ vào bản thân và mang tư tưởng ái kỷ - sự thật không phải vậy”- TS. Lee Philips giải thích. “Cùng mức độ, như tất cả chúng ta, những người tự kỷ ám thị tình dục cũng có thể bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm đến lợi ích đồng loại”.

TS. Lori Beth Bisbey dẫn giải, tương tự Span Chen, những người autosexual có thể cảm thấy hưng phấn, khi ngắm nhìn bản thân hoặc lúc sắm vai chính trong những ý tưởng mơ mộng tình dục. Hình ảnh cởi bỏ trang phục trước đám đông ngưỡng mộ là ý tưởng mơ mộng điển hình. Họ thường thiếu hoàn toàn những mơ mộng tình ái liên quan đến người khác.

“Bất chấp thực tế cá thể tự kỷ ám thị tình dục có thể yêu với những người khác, hiếm khi họ cảm thấy sự quyến rũ thầm kín”, Shamyra Howard, chuyên gia tình dục cộng tác với tạp chí Men’sHealth chia sẻ. Tuy nhiên, sex hay hành vi âu yếm với bạn tình vẫn mang lại cho họ cảm giác thú vị.

Sex và đời tư người autosexual

Nhìn chung những người tự kỷ ám thị tình dục không có nhu cầu sex với người khác. Tự xếp bản thân vào nhóm vô tính luyến ái, vì lý do đó, họ không có ham muốn gần gũi người khác. Tuy nhiên thực tế rất hiếm gặp người tự kỷ ám thị tình dục 100%. Đa số trong họ ở mức độ tối thiểu, đôi lúc có ham muốn gần gũi xác thịt với đối tượng khác giới.

Ngộ nhận chính về chủ đề tự kỷ ám thị tình dục là quan niệm cho rằng, nếu ai đó cảm thấy không được yêu, không được chấp nhận, sẽ từ bỏ mọi mối quan hệ và chọn cuộc sống cô đơn. Có thể đó là sự thật với một số trường hợp, nhưng không phải là quy luật.

Span Chen đã nhắc ở đầu bài là thí dụ điển hình. Thực tế, autosexual với anh là trải nghiệm thú vị, không phải vấn đề phải giải quyết. “Nếu quyết định hôn nhân với bạn tình, tôi sẽ buộc phải học kỹ năng thích nghi với cuộc sống gia đình, sẽ phải hy sinh một số sở thích” - doanh nhân người Hoa giải thích lý do chọn cuộc sống cô đơn.

Đam mê khám phá cơ thể bản thân

Bạn có thể ngạc nhiên, song người tự kỷ ám thị tình dục có đời sống thầm kín không hề nghèo nàn. Họ có thể thích thử nghiệm với đủ loại đồ chơi tình dục hoặc xem các phim 18+ về chủ đề tự sướng và thậm chí tham khảo các phim hướng dẫn kỹ năng thực hành tự sướng.

“Bạn tình của người tự kỷ ám thị tình dục có thể thất vọng hoặc nổi máu ghen, bởi họ tỏ ra tự hào thái quá với tấm thân vàng ngọc của mình”- TS. Lee Philips bình luận.

Người tự kỷ ám thị tình dục thậm chí có thể gợi ý đối tác tận hưởng thú vị từ bản thân và thiết lập sự giao lưu gần gũi hơn với cơ thể của mình.

Theo Autoseksualny, czyli jaki?
MỚI - NÓNG