Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn có quyết định công nhận chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với anh Nguyễn Thành Luân.

Ngày 15/8, tại trụ sở cơ quan Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có bà Bùi Thị Minh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Loan - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; anh Nguyễn Duy Tư - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với anh Nguyễn Thành Luân.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình ảnh 1

Bà Bùi Thị Minh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn công nhận chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình đối với anh Nguyễn Thành Luân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình hứa sẽ luôn học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, thực hiện tác phong lề lối, cán bộ Đoàn.

Đồng thời, anh Luân sẽ cùng với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hòa Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

Như vậy, hiện Tỉnh Đoàn Hoà Bình có anh Nguyễn Duy Tư - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình; hai Phó Bí thư là anh Nguyễn Hoàng Sơn và anh Nguyễn Thành Luân.

MỚI - NÓNG