Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người dân báo tin ngay khi có trường hợp ngoài tỉnh về

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người dân báo tin ngay khi có trường hợp ngoài tỉnh về
TPO - Các ca mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng liên tục tăng trong thời gian gần đây nên Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân phát hiện và thông báo ngay cho chính quyền khi có người ngoài tỉnh về địa phương.

Ngày 11/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 10/11 đến 18h ngày 11/11/2021, tỉnh này ghi nhận 185 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 52 ca. Trong đó, 7 ca trong khu vực cách ly tập trung; 9 ca đang cách ly tại nhà; 5 ca trong khu vực phong tỏa; 31 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (4 ca tại phường Thắng Nhì; 3 ca tại phường Nguyễn An Ninh; 5 ca tại phường 8; 3 ca tại phường Thắng Nhất; 4 ca tại phường Rạch Dừa; 2 ca tại phường 10; 4 ca tại phường 11; 1 ca tại xã Long Sơn; 4 ca là người đi từ TPHCM về Vũng Tàu; 1 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Vũng Tàu).

Thành phố Bà Rịa ghi nhận 18 ca, gồm 3 ca trong khu vực cách ly tập trung; 15 ca ngoài cộng đồng (1 ca tại phường Phước Hiệp; 6 ca tại phường Phước Nguyên; 1 ca tại phường Long Toàn; 1 ca tại phường Long Hương; 1 ca tại xã Tân Hưng; 5 ca tại xã Hoà Long). Thị xã Phú Mỹ có 30 ca. Trong đó, 11 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca đang cách ly tại nhà, 17 ca ngoài cộng đồng (2 ca tại phường Phú Mỹ; 3 ca tại phường Mỹ Xuân; 2 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Phú Mỹ; 7ca là người đi từ TPHCM về Phú Mỹ; 1 ca là người đi từ tỉnh Bến Tre về Phú Mỹ; 2 ca là người đi từ tỉnh Bình Dương về Phú Mỹ).

Huyện Châu Đức có 41 ca, gồm 26 ca trong khu vực cách ly tập trung; 15 ca ngoài cộng đồng (9 ca liên quan đến Công ty Giày Uy Việt; 4 ca là công nhân Công ty Giày Uy Việt; 1 ca là người đi từ TPHCM về Châu Đức; 1 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Châu Đức). Huyện Đất Đỏ ghi nhận 10 ca, gồm 6 ca trong khu vực cách ly tập trung; 4 ca ngoài cộng đồng (3 ca tại thị trấn Đất Đỏ; 1 ca là người đi từ TPHCM về Đất Đỏ).

Huyện Long Điền ghi nhận 13 ca. Trong đó, 5 ca trong khu vực cách ly tập trung; 8 ca ngoài cộng đồng (6 ca tại thị trấn Long Điền; 1 ca tại xã Tam Phước; 1 ca tại xã Phước Hưng). Huyện Xuyên Mộc có 21 ca, gồm 7 ca trong khu vực cách ly tập trung; 14 ca ngoài cộng đồng (7 ca tại thị trấn Phước Bửu; 2 ca tại xã Xuyên Mộc; 1 ca tại xã Bông Trang; 1 ca tại xã Hòa Hội; 1 ca tại xã Bình Châu; 1 ca là người đi từ Long An về Xuyên Mộc; 1 ca là người đi từ tỉnh Bình Dương về Xuyên Mộc).

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng liên tục tăng trong thời gian gần đây. Do đó, các địa phương phải đề cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ địa bàn dân cư, nhất là việc đi lại, biến động dân cư trên địa bàn.

Tiếp tục duy trì chế độ trực chiến 24/24h để kịp thời ứng phó dịch tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các tình huống xảy ra. Tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, có giải pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông… để từng bước thích ứng an toàn khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các địa phương vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và thông báo ngay cho chính quyền khi có người ngoài tỉnh về địa phương.

Bình Thuận thêm 237 ca nghi mắc COVID-19

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ghi nhận thêm 237 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 166 ca mắc ngoài cộng đồng. Trong đó, thành phố Phan Thiết 151 ca (110 ca cộng đồng; 41 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Thuận Bắc có 20 ca, gồm 13 ca ngoài cộng đồng; 7 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh có 19 ca (6 ca ngoài cộng đồng; 13 ca trong khu cách ly tập trung.

Thị xã La Gi 16 ca, gồm 15 ca ngoài cộng đồng và 1 ca là nhân viên y tế trong khu điều trị. Huyện Tuy Phong có 13 ca ngoài cộng đồng. Huyện Hàm Thuận Nam 11 ca, gồm 6 ca ngoài cộng đồng; 5 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Tân có 7 ca (3 ca ngoài cộng đồng; 4 ca trong khu cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG