Bà Rịa-Vũng Tàu cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19
TPO - Ca mắc ngoài cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục tăng trong những ngày gần đây. Hầu hết các ca nhiễm này có nguồn lây từ ngoài tỉnh này nên rất đáng lo ngại, nguy cơ cao tái bùng phát dịch.

Ngày 6/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 5/11 đến 18h ngày 6/11/2021 tỉnh này ghi nhận 96 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 32 ca. Trong đó, 6 ca trong khu vực cách ly tập trung; 12 ca trong khu vực phong tỏa; 14 ca ngoài cộng đồng (4 ca tại phường 7, 5 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh, 1 ca tại phường 3, 1 ca tại phường 4, 1 ca tại phường 11, 1 ca tại phường 12). Thành phố Bà Rịa ghi nhận 3 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca ngoài cộng đồng (1 ca tại xã Hòa Long, 1 ca tại phường Long Tâm liên quan đến Công ty TNHH Kim Thu.

Huyện Đất Đỏ có 15 ca. Trong đó, 11 ca trong khu vực cách ly tập trung; 4 ca trong khu vực phong tỏa. Huyện Châu Đức ghi nhận 11 ca, gồm 2 ca trong khu vực cách ly tập trung; 9 ca ngoài cộng đồng (8 ca liên quan đến Công ty giầy Uy Việt, 1 ca phát hiện tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức thường trú tại thị trấn Long Điền).

Huyện Long Điền có 4 ca, gồm 2 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca ngoài cộng đồng (1 ca tại xã Phước Hưng, 1 ca tại thị trấn Long Hải. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng tại xã Bình Châu. Thị xã Phú Mỹ có 29 ca. Trong đó, 13 ca trong khu vực cách ly tập trung; 16 ca ngoài cộng đồng (6 ca tại phường Mỹ Xuân, 2 tại xã Phước Hòa, 1 ca tại xã Tân Hải, 1 ca tại xã Tóc Tiên, 3 ca là người đi từ TPHCM về Phú Mỹ, 2 ca là người đi từ Bình Dương về Phú Mỹ, 1 ca là người đi từ Đồng Nai về Phú Mỹ).

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, việc nới lỏng các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp đi lại, sản xuất khiến các ca mắc ngoài cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây. Hầu hết các ca nhiễm này có nguồn lây từ ngoài Bà Rịa-Vũng Tàu nên rất đáng lo ngại, nguy cơ cao tái bùng phát dịch.

Bà Rịa-Vũng Tàu cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ảnh 1

Bà Rịa-Vũng Tàu có nguy cơ tái bùng phát dịch.

Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị từng người dân phải cam kết trước khi tiếp nhận người thân, bạn bè, đối tác từ ngoài tỉnh đến thăm (về trong ngày) hoặc cư trú phải khai báo y tế, đăng ký với chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do không khai báo. Đối với chủ nhà trọ, người ở trọ phải ký cam kết việc khai báo y tế, tạm trú tạm vắng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền địa phương.

Bình Thuận vượt mốc 6.500 ca nhiễm

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận thêm 205 ca mắc COVID-19, trong đó có 131 ca ngoài cộng đồng. Cụ thể, thành phố Phan Thiết 144 ca (103 ca ngoài cộng đồng, 41 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Bắc 33 ca, gồm 22 ca ngoài cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Đức Linh 17 ca (1 ca sàng lọc cộng đồng, 16 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Bắc Bình 5 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Nam 2 ca, gồm 1 ca ngoài cộng đồng, 1 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 2 ca ngoài cộng đồng. Thị xã La Gi có 2 ca ngoài cộng đồng.

Hiện tại, Phan Thiết vẫn là địa bàn có số ca nhiễm cao nhất, chiếm tỷ lệ 78,6% số ca mắc toàn tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, Bình Thuận có 33 ca đang điều trị có diễn tiến nặng, gồm 25 ca ở Phan Thiết, 8 ca ở Đức Linh. Tính đến thời điểm này, Bình Thuận ghi nhận 6.508 ca mắc COVID-19.

Thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc là 2 địa phương của tỉnh Bình Thuận đã chuyển sang cấp độ 4 (vùng đỏ). Do đó, bắt đầu từ giờ ngày 8/11, toàn bộ hoạt động vận tải khách đường bộ, gồm xe vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh và nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch đi hoặc đến thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc sẽ bị dừng cho đến khi có thông báo mới.

MỚI - NÓNG