Ba máy bay không người lái áp sát thủ đô Mátxcơva của Nga

TPO - Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn cơ quan chức năng cho biết thủ đô Mátxcơva của Nga đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sáng 4/7.

“Theo dữ liệu sơ bộ, có ba máy bay không người lái hướng tới Mátxcơva. Hai chiếc đã bị các phương tiện tác chiến điện tử vô hiệu hóa ở vùng ngoại ô, và một chiếc ở khu vực Kaluga”, nguồn tin nói với Tass.

Không có báo cáo về bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào trên mặt đất. Các mảnh vỡ của hai máy bay không người lái bị chặn ở ngoại ô Mátxcơva đã rơi xuống bãi đất trống gần khu định cư Valuevo, cách sân bay Vnukovo khoảng 5 km, một nguồn tin khác nói với RIA Novosti.

Ít nhất mười chuyến bay buổi sáng trên đường đến Vnukovo đã được chuyển hướng đến hai sân bay khác của thủ đô là Sheremetyevo và Domodedovo.

Nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ ở ngoại ô Mátxcơva vào khoảng 6h sáng, trong khi một số kênh Telegram chia sẻ video khói đen bốc lên.

Ba máy bay không người lái áp sát thủ đô Mátxcơva của Nga ảnh 1

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hai tuần trước, quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc đột kích vào Vùng Mátxcơva với sự tham gia của ba máy bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng, cuộc tấn công vào các cơ sở trong khu vực không gây thương vong hay bất cứ thiệt hại nào vì các máy bay đã bị ngăn chặn. Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ việc.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc cố gắng tấn công các mục tiêu ở khu vực Mátxcơva và thủ đô. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công vào Mátxcơva với sự tham gia của tám máy bay không người lái. Các phương tiện này đã bị lực lượng phòng không bắn hạ hoặc bị áp chế bởi các biện pháp tác chiến điện tử. Cuộc tấn công đã làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhưng không gây ra thương tích nghiêm trọng nào.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG