Israel triển khai chiến dịch tấn công lớn nhất ở Bờ Tây trong 20 năm

TPO - Ngày 3/7, lực lượng Israel tấn công thành phố Jenin bằng máy bay không người lái, tạo nên một trong những chiến dịch lớn nhất ở Bờ Tây trong 20 năm qua, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng.
Israel triển khai chiến dịch tấn công lớn nhất ở Bờ Tây trong 20 năm ảnh 1

Người Palestine tìm chỗ ẩn nấp trong cuộc tấn công của Israel vào thành phố Jenin ngày 3/7. (Ảnh: Reuters)

Tiếng súng và tiếng nổ vang lên suốt cả ngày từ các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel với các tay súng thuộc Lữ đoàn Jenin, một đơn vị gồm các nhóm chiến binh đóng tại trại tị nạn đông đúc của thành phố.

"Những gì đang diễn ra trong trại tị nạn là chiến tranh thực sự. Có những cuộc không kích từ trên trời nhắm vào trại, mỗi lần chúng tôi lái xe vào, có khoảng 5 đến 7 xe cứu thương và chúng tôi trở về với đầy người bị thương", tài xế xe cứu thương người Palestine Khaled Alahmad kể.

Có những thời điểm trong buổi sáng, người ta nhìn thấy ít nhất 6 máy bay không người lái bay vòng quanh thành phố và khu trại liền kề, nơi khoảng 14.000 người tị nạn sinh sống trong chưa đầy nửa kilomet vuông.

Trại này là tâm điểm của tình trạng leo thang bạo lực trên khắp Bờ Tây, gây quan ngại cả ở Mỹ và thế giới Ả-rập, khiến tiến trình đàm phán chính trị đình trệ gần một thập kỷ đến nay vẫn chưa thể nối lại.

Trong hơn 1 năm qua, tấn công vào các thành phố như Jenin đã trở thành thông lệ, trong khi người Palestine cũng triển khai nhiều cuộc tấn công chống lại Israel và các cuộc tàn sát của những người định cư Do Thái nhằm vào một số ngôi làng của người Palestine.

Bộ Y tế Palestine xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương ở Jenin, ngoài ra còn có một người bị bắn chết ở Ramallah trong đêm.

Quân đội Israel cho biết, lực lượng của họ đã tấn công một tòa nhà từng là trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn Jenin bằng máy bay không người lái. Israel gọi đây là nỗ lực “chống khủng bố” nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và ngăn cản các chiến binh sử dụng trại tị nạn làm căn cứ.

Khi chiến dịch tấn công diễn ra, máy ủi bọc thép của Israel đã cày nát các con đường dẫn vào trại để cài thiết bị nổ, cắt nguồn cung cấp điện và nước, chính quyền thành phố Jenin cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi sát tình hình ở Jenin. Phát ngôn viên của bộ này nói rằng điều cấp thiết là phải triển khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn thương vong cho dân thường.

Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, chiến dịch sẽ kéo dài chừng nào cần thiết và các lực lượng của họ có thể ở lại trong một thời gian dài. "Có thể mất hàng giờ, nhưng cũng có thể mất nhiều ngày. Chúng tôi đang tập trung vào các mục tiêu của mình", ông nói.

Trước đợt tấn công bắt đầu từ ngày 21/6, quân đội Israel không sử dụng máy bay không người lái ở Bờ Tây kể từ năm 2006. Nước này cho biết, quy mô bạo lực ngày càng tăng và áp lực lên các lực lượng mặt đất khiến họ chuyển sang sử dụng phương tiện này.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, ông đã dừng liên lạc với Israel và kêu gọi "sự bảo vệ quốc tế cho người dân của chúng tôi". Đặc phái viên Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland cho biết đang trao đổi với tất cả các bên để giảm leo thang và đảm bảo tiếp cận nhân đạo.

Hàng trăm tay súng thuộc các lực lượng Hamas, Thánh chiến Hồi giáo và Fatah đang đóng tại trại ở Jenin, nơi thành lập cách đây 70 năm để tiếp nhận những người tị nạn sau hậu quả của cuộc chiến năm 1948, sau khi nhà nước Israel được thành lập.

Trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm được Bờ Tây, nơi mà người Palestine coi là cốt lõi của một quốc gia độc lập của họ trong tương lai. Sau nhiều thập kỷ xung đột, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian rơi vào bế tắc từ năm 2014.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG