Aptech Star 2025: Câu chuyện phía sau thành tích tốt nghiệp loại Giỏi của 3 tân cử nhân lập trình viên quốc tế

Mỗi mùa tốt nghiệp, Aptech lại ghi dấu những câu chuyện học lập trình đáng nhớ từ các sinh viên xuất sắc – những người trẻ đang viết tiếp hành trình chinh phục công nghệ bằng chính niềm đam mê và nỗ lực của mình.

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ, lập trình là ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tuy nhiên, để đạt được thành tích học tập xuất sắc và tạo dấu ấn riêng giữa hàng trăm sinh viên cùng trang lứa, lại là thử thách không hề dễ dàng.

Thế nhưng, ba gương mặt Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Đình Duy và Trần Ngọc Huy Hoàng vẫn nổi bật như những “ngôi sao” của thế hệ lập trình viên trẻ, đầy tài năng và nhiệt huyết.

Họ đều nhận tấm bằng lập trình viên quốc tế loại Giỏi trong đợt tốt nghiệp năm 2025 của Hệ thống Đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech, và vinh dự nhận cúp Aptech Star. Thành tích học tập này còn đặc biệt ở chỗ, mỗi năm chỉ có số ít sinh viên trên tổng số hàng chục nghìn sinh viên Aptech trên toàn cầu đạt được.

image001-501.jpg
3 bạn Trần Ngọc Huy Hoàng, Nguyễn Đình Duy và Nguyễn Trường Huy (từ trái sang) chia sẻ cảm xúc với các bạn học viên Aptech tại 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh Nghị

Nguyễn Đình Duy – Tự tin đi thực tập ngành lập trình sau 6 tháng học

Sau khi đi học tại Nhật Bản, Nguyễn Đình Duy trở về Việt Nam học lập trình và nay là Lead Developer dự án Bảo hiểm nhân thọ của Luvina Software.

“Em không phải là người có kiến thức lập trình ngay từ đầu, nhận thấy ngành công nghệ thông tin đang có nhiều tiềm năng phát triển, nên quyết định muốn theo nghề”, Đình Duy bày tỏ.

Bạn trẻ này chọn học ở một cơ sở của Aptech tại 19 Lê Thanh Nghị, với mong muốn được trang bị kiến thức lập trình một cách bài bản và sớm bước vào môi trường làm việc thực tế.

Sau 6 tháng học tập, ngay khi hoàn thành đồ án ở kỳ học đầu tiên, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, Duy đã mạnh dạn xin thực tập tại doanh nghiệp, vừa học, vừa làm suốt nửa năm để rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã trở thành bước đệm vững chắc, giúp em gặt hái kết quả cao khi tốt nghiệp.

image003-984.jpg
Bạn Nguyễn Đình Duy rất xúc động và tự hào về kết quả học tập của mình

Bạn Đình Duy cho biết, nhiều bạn bè khá bất ngờ khi em đã tự tin đi thực tập ở những kỳ học đầu tiên. Tuy nhiên, điều này không phải là hiếm gặp tại Aptech, bởi em lựa chọn chương trình đào tạo quốc tế nên tập trung tính thực chiến, nội dung học đi ngay vào những 31 ngôn ngữ lập trình quan trọng mà các doanh nghiệp công nghệ đều sử dụng.

Từ vị trí thực tập sinh, Nguyễn Đình Duy dần chứng minh năng lực và đã có những thành tích nhất định trong công việc tại môi trường làm việc nước ngoài có đòi hòi cao.

“Để làm đáp ứng yêu cầu trong môi trường khắt khe của doanh nghiệp Nhật Bản, em cũng cố gắng trang bị thêm cho mình ngoại ngữ và tự học, trên nền tảng kiến thức và tư duy đã được trang bị vững chắc trong hơn 2 năm học”, bạn Đình Duy cho hay.

Với Duy, hành trình đến với công nghệ là một lần “bắt đầu lại”, nhưng là bắt đầu đúng. Công nghệ luôn cho mình cơ hội, nếu đủ kiên trì.

Nguyễn Trường Huy - Trưởng thành sau mỗi dự án lập trình

Nếu Đình Duy đến với công nghệ từ một bước rẽ bất ngờ, thì Nguyễn Trường Huy lại là người xác định đam mê từ rất sớm.

Ngay từ những năm phổ thông, Huy đã có đam mê với máy tính và quyết định chọn ngành lập trình – con đường mà Huy tin có thể biến sở thích cá nhân thành nghề nghiệp lâu dài.

Điều đặc biệt, thay vì chọn ngành công nghệ thông tin ở một số trường đại học, Huy đã quyết định theo học lập trình tại Aptech cơ sở 285 Đội Cấn để sớm đi làm ngay trong quá trình học.

Khi nhận tấm bằng cử nhân loại giỏi, Huy đã đi làm tại vị trí Lập trình viên Fullstack – công việc đúng với chuyên môn em được đào tạo.

“Em nghĩ học tập trong môi trường học thực tế, mỗi môn học đều gắn với sản phẩm cụ thể, đã giúp em sớm lựa chọn được công việc phù hợp”, Huy chia sẻ về thành tích của bản thân.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình học, Huy kể về đồ án cuối kỳ: “Đêm trước buổi bảo vệ, dự án vẫn còn rất nhiều lỗi. Cả nhóm gần như thức trắng, lo lắng vì sợ không kịp. May mắn là được thầy cô và các anh chị phòng đào tạo hỗ trợ kịp thời, giúp chúng em hoàn thiện đúng lúc. Cuối cùng, dự án không chỉ chạy ổn định mà còn được đánh giá cao về tính ứng dụng”.

image005-1698.jpg
Trường Huy và bố mẹ tại Lễ Khai giảng và tốt nghiệp Ace Concert 2025

Không chỉ dừng lại ở bài tập được giao, Huy còn chủ động tự phát triển các dự án cá nhân mỗi học kỳ – từ website nghe nhạc, phần mềm quản lý bán hàng cho đến ứng dụng cá nhân hóa lịch học. Chính sự chủ động ấy giúp Huy có thêm kinh nghiệm trong hồ sơ xin việc của mình.

Hiện tại, Huy đang lên kế hoạch tiếp tục theo học chương trình chuyên sâu về lập trình nâng cao tại Aptech, để có thể đạt mục tiêu trở thành Trưởng dự án công nghệ trong thời gian tới.

Với Huy, tinh thần học tập luôn rõ ràng: “Nếu chỉ học để qua môn thì sẽ không đủ. Hãy học để tạo ra sản phẩm thật và hiểu vì sao nó hoạt động như vậy”.

Trần Ngọc Huy Hoàng: Có “trái ngọt” nhờ nỗ lực mỗi ngày

Ngoài thành tích nổi bật, bạn Trần Ngọc Huy Hoàng còn là tấm gương về sự nỗ lực trong học tập, chủ động học hỏi, vượt qua những rào cản của bản thân. Việc Hoàng lựa chọn học tập tại một cơ sở của Aptech ở 285 Đội Cấn, đơn giản chỉ vì muốn “học từ những người đang làm nghề thật”.

“Ban đầu em gõ code chậm, đọc đề còn lúng túng. Nhưng em đã vượt qua bằng cách luyện tập, làm bài tập nhiều trong suốt thời gian học để nắm rõ được cú pháp, kiến thức từng ngôn ngữ lập trình”, em bộc bạch.

Từ khó khăn ban đầu, Hoàng ngày càng hứng thú với những dòng code, những kiến thức chưa hiểu rõ, em luôn chủ động hỏi trực tiếp cho các thầy ở trên lớp đề được giải đáp nhiệt tình và cặn kẽ.

image007.jpg
Bạn Trần Ngọc Huy Hoàng nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Khai giảng và tốt nghiệp Ace Concert 2025

Chia sẻ trên aptechvietnam.com.vn, Huy Hoàng cho biết Aptech không chỉ là nơi học, mà còn là nơi rèn bản lĩnh. Em cũng là một trong số ít sinh viên có cơ hội tham gia thi Techwiz - sân chơi toàn cầu để các bạn sinh viên Aptech đến từ 43 quốc gia so tài trong lĩnh vực công nghệ.

“Em được học hỏi nhiều điều ở cuộc thi đó. Techwiz giúp em tự tin hơn, học hỏi được cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của các bạn nước ngoài”, Hoàng bày tỏ.

Sau hơn hai năm, Hoàng nhận ra điều quan trọng nhất mà Aptech dạy không chỉ là kiến thức, mà là thái độ học tập. Em luôn cố gắng chỉnh chu trong từng bài tập, từng đồ án, vì đó là cách duy nhất để tiến bộ. Theo em, việc nghiêm túc trong từng dòng code ở trường, là cách rèn luyện tốt nhất kỹ năng chuyên nghiệp, kỷ luật khi đi làm tại doanh nghiệp.

Ba bạn dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng họ đều có chung một hành trình trưởng thành. Từ những buổi học đầu tiên đến khi tự tin đi làm, mỗi người đều chứng minh rằng: học lập trình không chỉ là học ngôn ngữ của máy tính, mà là học cách tư duy, học cách kiên trì và không ngừng phát triển bản thân.

Và chính những ngôi sao Aptech là minh chứng rõ ràng nhất rằng, nếu đủ đam mê và dám bắt đầu, công nghệ sẽ luôn mở ra cho bạn một cánh cửa tương lai.

Cùng chuyên mục

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Chiều 10/10, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956 – 2026). Dịp này, tập thể Khoa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố hợp tác chiến lược mạng lưới công nghệ sinh học gồm 21 đơn vị.

[VIDEO] Báo động tình trạng sinh viên lười tư duy vì AI

[VIDEO] Báo động tình trạng sinh viên lười tư duy vì AI

TPO - Sự bùng nổ của AI đang mang đến một khác biệt rất lớn tại các giảng đường đại học. Dù mang lại tốc độ và sự tiện lợi nhưng AI đã khiến nhiều sinh viên lười tư duy, lệ thuộc vào công cụ, lâu dần mất đi giá trị, ý nghĩa thực sự của việc học.

Vĩnh Long lan tỏa tinh thần học đi đôi với hành qua cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay

Vĩnh Long lan tỏa tinh thần học đi đôi với hành qua cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay

Gần 2.000 học sinh đến từ 213 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia Cuộc thi chọn Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2026–2027. Bên cạnh sân chơi học thuật, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm các sản phẩm phục vụ học tập và đời sống học đường, góp phần kết nối kiến thức với thực hành và ứng dụng công nghệ.

4 giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học FPT lọt Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

4 giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học FPT lọt Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Thông tin từ Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ cho biết, có 4 giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học FPT (FPTU) được ghi nhận trong bảng xếp hạng Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ) công bố.

Các công ty thành viên Shinhan Financial Group tại Việt Nam tặng xe đạp, đồng hành với học sinh khó khăn đến trường

Các công ty thành viên Shinhan Financial Group tại Việt Nam tặng xe đạp, đồng hành với học sinh khó khăn đến trường

Ngày 9/10/2026, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group) tại Việt Nam cùng tổ chức chương trình “Bike Run – Những chuyến xe yêu thương”, trao tặng 81 chiếc xe đạp với tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh.

NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

Sáng ngày 9/10 - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hợp tác, phát triển Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán/Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ Quốc tế ICAEW CFAB.

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.