Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay (14/7), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc của đảo Luzon (Philippines) đi vào Bắc Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão số 1.

Vào 16 giờ chiều 14/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Đến 16 giờ chiều 15/7, bão trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 860km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ chiều 16/7, tâm bão trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 560km về phía Đông.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão ảnh 1

Nhận định về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, và còn tiếp tục mạnh thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều kịch bản có thể xảy ra với bão số 1. Trong đó hai kịch bản có khả năng cao nhất:

Kịch bản đầu tiên là bão di chuyển theo hướng Bắc, tiến về đất liền Trung Quốc, kịch bản này có xác suất 50-60%. Nếu kịch bản này xảy ra, bão số 1 chủ yếu ảnh hưởng trên biển, ít tác động đến đất liền nước ta.

Kịch bản thứ hai là bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây và tiến về đất liền nước ta. Với kịch bản này, một đợt mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ trong khoảng thời gian từ 17-19/7.

Ông Hưởng cũng lưu ý, diễn biến của bão còn phức tạp, khó lường. Vì vậy cần cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ông Hưởng lưu ý thêm, ngoài tác động của áp thấp nhiệt đới ở Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông cũng đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở Nam Biển Đông chịu rủi ro thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, có khoảng 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

MỚI - NÓNG