Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters) |
Lãnh đạo các nước thuộc Lực lượng viễn chinh, một nhóm do Anh dẫn dắt với các thành viên gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan và Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy, và Thuỵ Điển sẽ gặp nhau vào ngày 15/3 tại London.
Lãnh đạo nhóm này dự kiến sẽ nhất trí cần triển khai thêm các cuộc tập trận quân sự ở vùng Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic, thảo luận về xung đột hiện nay ở Ukraine và an ninh năng lượng, văn phòng của Thủ tướng Johnson cho biết.
“An ninh của châu Âu đang bị rung chuyển vì cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, và cùng với các đối tác, chúng tôi sẽ có hành động để bảo đảm rằng chúng tôi trỗi dậy mạnh hơn và đoàn kết hơn trước đây”, ông Johnson nói trong một tuyên bố.
“Bảo đảm khả năng chống chịu tốt hơn trước các mối đe doạ cần nhiều hơn biện pháp quân sự. Cùng với các đối tác ở Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic, chúng tôi phải bảo đảm có thể tránh khỏi sự can thiệp của Nga và tác động lên nguồn cung năng lượng, kinh tế và các giá trị của chúng tôi”, tuyên bố nói.
Anh đã áp lệnh trừng phạt với hàng trăm cá nhân và tổ chức Nga, tuyên bố sẽ loại bỏ dầu của Nga và cấm các công ty Nga huy động vốn ở trung tâm tài chính của mình.