Điện Kremlin nói kinh tế Nga đang sốc vì cuộc chiến kinh tế chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/3, đại diện Điện Kremlin nói rằng nền kinh tế Nga đang trải qua một cú sốc và các biện pháp đang được triển khai để giảm bớt tác động của cuộc chiến kinh tế “chưa từng có” nhằm vào Mátxcơva.
Điện Kremlin nói kinh tế Nga đang sốc vì cuộc chiến kinh tế chưa từng có ảnh 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Nền kinh tế của chúng tôi đang trải qua một cú sốc và có những hậu quả tiêu cực, chúng sẽ được giảm thiểu”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc báo qua điện thoại.

Ông nói rằng tình hình hiện nay đang hỗn loạn, nhưng các biện pháp làm dịu và ổn định đang được triển khai.

“Điều này hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Cuộc chiến kinh tế nhằm vào chúng tôi chưa từng xảy ra trước đây. Vì thế rất khó để dự báo mọi thứ”, ông Peskov nói.

Mỹ và các đồng minh đã áp hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức của Nga vì chiến dịch quân sự mà Mátxcơva triển khai ở Ukraine. Hàng loạt thương hiệu lớn cũng tuyên bố rút khỏi các dự án đầu tư và kinh doanh ở thị trường Nga.

Trong diễn biến mới nhất, Anh vừa áp lệnh trừng phạt với chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich và ông Igor Sechin - tổng giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí Rosneft. Theo đó, hai tỷ phú này sẽ bị phong toả tài sản và cấm nhập cảnh vì có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai tỷ phú này cùng doanh nhân Oleg Deripaska và 4 tỷ phú khác là những gương mặt nổi bật nhất bị đưa vào danh sách trừng phạt của Anh.

YouTube của tập đoàn Alphabet và kho ứng dụng Google Play vừa tuyên bố dừng mọi dịch vụ trả tiền ở Nga. Google và YouTube gần đây dừng bán quảng cáo ở Nga sau bước đi tương tự của Twitter và Snap Inc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.