Ấn Độ tiếp tục thắt chặt xuất khẩu gạo, đe dọa nguồn cung toàn thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ áp đặt nhiều hạn chế hơn trong việc vận chuyển ngũ cốc. Chuyên gia cho rằng động thái trên cho thấy quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới tiếp tục siết chặt nguồn cung lương thực toàn cầu.

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Ấn Độ, chính phủ ấn định giá sàn của gạo xuất khẩu basmati là 1.200 USD/tấn. Điều này ngăn chặn nạn buôn lậu gạo trắng không phải basmati - loại gạo bị cấm xuất khẩu - được dán nhãn loại gạo thơm đắt tiền để qua mặt hải quan, Bloomberg đưa tin.

Động thái mới diễn ra sau vụ chính phủ Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% đối với gạo hôm 25/8. Chính quyền đang cấm, đưa ra nhiều hạn chế với việc xuất khẩu ngũ cốc.

Đầu tháng 8, giá gạo châu Á tăng lên mức cao nhất trong gần 15 năm qua, và tiếp tục tăng trong tương lai. Điều đó làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu như Philippines và một số quốc gia châu Phi.

Ấn Độ tiếp tục thắt chặt xuất khẩu gạo, đe dọa nguồn cung toàn thế giới ảnh 1

Ấn Độ tiếp tục thắt chặt xuất khẩu gạo, đưa ra nhiều hạn chế với việc xuất khẩu ngũ cốc.

BV Krishna Rao, chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo, cho biết động thái áp thuế đối với gạo đồ của Ấn Độ làm giá gạo trong nước giảm, giúp chính phủ kiểm soát lạm phát lương thực. “Tuy nhiên, giá lương thực toàn cầu sẽ tăng, người mua không có cách gì khác ngoài chấp nhận”, ông nói.

Theo Bloomberg, gạo là lương thực chính của một nửa dân số thế giới. Biện pháp hạn chế của Ấn Độ đưa ra vào thời điểm chi phí lương thực tăng cao do xung đột, thời tiết bất ổn đe dọa nguồn cung ngũ cốc và hạt có dầu (vừng, hướng dương…).

Biện pháp đảm bảo an ninh lương thực trong nước của Ấn Độ đồng thời ảnh hưởng đến một số quốc gia nghèo hơn đang vật lộn để phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra.

Gạo đồ chiếm khoảng 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Quốc gia này đã cấm xuất khẩu gạo tấm và gạo trắng không phải loại basmati, đồng thời hạn chế vận chuyển lúa mì và đường, dự trữ một số giống cây trồng. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu 40% đối với lúa mì cà chua, hành tây và ngũ cốc từ kho dự trữ nhà nước để cải thiện nguồn cung trong nước.

Hồi tháng 7, Tổng cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ thông báo dừng xuất khẩu gạo không phải loại Basmati (loại gạo phổ biến ở Nam Á). Động thái nhằm bình ổn giá gạo trong nước, thông báo có hiệu lực lập tức từ 20/7.

Ấn Độ chỉ được phép xuất khẩu gạo dựa trên yêu cầu của chính phủ, hoặc giới chức nước khác nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Giao dịch từ trước vẫn được phép hoàn thành. Theo thông tin chính phủ, quyết định tác động đến 25% tổng gạo xuất khẩu của Ấn Độ.

MỚI - NÓNG