Ấn Độ: Nhà máy vắc-xin cháy phừng phừng, 5 người thiệt mạng

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ cơ sở sản xuất vắc-xin. Ảnh: Twitter
Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ cơ sở sản xuất vắc-xin. Ảnh: Twitter
TPO - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy của hãng sản xuất vắc-xin lớn nhất nhì thế giới - Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII).

Theo RT, vụ cháy bùng phát chiều 21/1, trên tầng 5 một nhà máy của SII ở Pune (bang Maharashtra, Ấn Độ).

10 xe chữa cháy và 2 xe bồn đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đám cháy sau đó lan đến các tầng 3, 4.

Bốn người đã được giải cứu, nhưng 5 người khác đã thiệt mạng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ các tầng trên của tòa nhà.

“Không may đã có một số thiệt hại về người trong vụ việc,” Giám đốc điều hành SII Adar Poonawalla cho biết trên Twitter. “Chúng tôi vô cùng đau buồn và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã khuất.”

Thị trưởng Pune - Murlidhar Mohol cho biết vụ cháy có thể bùng phát do sự cố điện trong quá trình xây dựng.  

Ấn Độ: Nhà máy vắc-xin cháy phừng phừng, 5 người thiệt mạng ảnh 1  Đám cháy bùng phát ở tầng 5 tòa nhà. Ảnh: Twitter
Ấn Độ: Nhà máy vắc-xin cháy phừng phừng, 5 người thiệt mạng ảnh 2

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Twitter

Lãnh đạo SII xác nhận nhà máy nơi xảy ra hỏa hoạn là cơ sở sản xuất vắc-xin BCG phòng lao.

SII - nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới - hiện đang sản xuất vắc-xin phòng COVID-19 của Oxford và AstraZeneca có tên Covishield.

Tuy nhiên, cơ sở điều chế vắc-xin Covishield không nằm gần đám cháy, do đó việc sản xuất không bị ảnh hưởng.

Nhiều quốc gia, từ Bangladesh và Brazil, hiện đang phụ thuộc vào SII về nguồn cung vắc-xin COVID-19.

SII đang sản xuất khoảng 50 triệu liều vắc-xin AstraZeneca mỗi tháng tại các cơ sở khác trong nhà máy, và có kế hoạch sớm tăng công suất lên đến 100 triệu liều.

Vắc xin AstraZeneca đã được sử dụng ở Ấn Độ và được chuyển đến các nước như Bangladesh, Nepal, Maldives và Bhutan.

Theo Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG