Al-Qaeda xác nhận thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra ở Syria thiệt mạng

Trùm khủng bố Abu Firas al-Suri. Ảnh: AP
Trùm khủng bố Abu Firas al-Suri. Ảnh: AP
TPO - Chi nhánh Al-Qaeda ở Bắc Phi đã xác nhận cái chết của một trong những thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra ở Syria, Abu Firas al-Suri.

Tuyên bố của Al-Qaeda ở Bắc Phi ngày 6/4 cho biết, Abu Firas al-Suri, cựu binh thuộc quân đội Syria, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của không quân Mỹ.

Al-Suri cùng ít nhất 20 phiến quân của Mặt trận Al-Nusra, Jund al-Aqsa và các tay súng khác đến từ Uzbekistan đã bị trúng bom ở tỉnh  Idlib, Syria hôm 3/4.

Trong số những kẻ thiệt mạng có 7 tên là phiến quân cấp cao. Al-Suri khi đó đang gặp gỡ các phiến quân chỉ huy tại thành lũy của Al-Nusra ở Kafar Jales, phía tây bắc Syria.

Al-Suri trước đây từng hoạt động ở Afghanistan, sau đó gặp trùm khủng bố Osama bin Laden và Abdullah Azzam, kẻ kêu gọi phong trào chiến đấu của các phiến quân Hồi giáo.

Năm 2011 tên này trở về Syria.

Nhóm Mặt trận Al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều nằm trong danh sách các nhóm khủng bố và bị loại khỏi thỏa thuận ngừng bắn do quốc tế bảo trợ bắt đầu có hiệu lực tại Syria từ ngày 27/2.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG