Ai chịu trách nhiệm vụ bác sĩ ném xác phi tang?

Ai chịu trách nhiệm vụ bác sĩ ném xác phi tang?
TP - Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (nơi bác sỹ vứt xác phi tang Nguyễn Mạnh Tường công tác) cho rằng, BV chỉ quản lý nhân viên trong giờ hành chính. Việc bác sĩ Tường phẫu thuật tại cơ sở tư nhân và gây hậu quả nghiêm trọng vào thứ Bảy nên BV không biết.

> DIỄN BIẾN VỤ ÁN BÁC SỸ LÀM CHẾT NGƯỜI VỨT XÁC PHI TANG

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai gặp gỡ phóng viên nói về vụ bác sĩ ném xác khách hàng xuống sông phi tang. Ảnh: Thái Hà
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai gặp gỡ phóng viên nói về vụ bác sĩ ném xác khách hàng xuống sông phi tang. Ảnh: Thái Hà.

Theo ông Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sau sự việc xảy ra vào thứ bảy (19/10), đến thứ Hai (21/10), bác sĩ Tường vẫn đến BV làm việc bình thường. Các y bác sỹ khoa Ngoại phản ánh, hôm đó ông Tường vẫn vui vẻ với mọi người, không có biểu hiện khác lạ.

Về phía Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở cho biết, Thẩm mỹ viện Cát Tường chỉ có giấy phép kinh doanh do quận cấp, không có giấy phép do Sở Y tế Hà Nội cấp.

“Thẩm mỹ viện này hoạt động chui, quảng cáo trên website riêng chứ không quảng cáo trên báo nên chúng tôi không nắm được” – ông Cường nói.

Theo ông Cường, Sở cũng chưa từng thanh tra Thẩm mỹ viện Cát Tường, vì... không biết sự tồn tại của cơ sở này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG