AFC bị tố dàn xếp, đưa Trung Quốc vào bảng khó, Việt Nam vào bảng dễ ở VCK U23 châu Á 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Sohu của Trung Quốc cho rằng ở các sự kiện mới đây, bóng đá Trung Quốc liên tục nằm ở bảng khó. Đằng sau cách bố trí này có sự sắp đặt của AFC.
AFC bị tố dàn xếp, đưa Trung Quốc vào bảng khó, Việt Nam vào bảng dễ ở VCK U23 châu Á 2024 ảnh 1

U23 Trung Quốc nằm trong bảng nặng nhất ở U23 châu Á 2024

Ấn phẩm này nhận xét trong bài viết mới đây: "Ở lễ bốc thăm VCK U23 châu Á, Trung Quốc ngẫu nhiên bị xếp vào bảng siêu tử thần, khiến nhiều người hâm mộ chán nản không nói nên lời. Liệu kết quả bốc thăm như vậy có tránh khỏi sự thao túng?

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á cũng là lễ bốc thăm cho vòng loại Olympic Paris. Vì AFC có 3,5 suất dự Thế vận hội. Ban đầu, chúng ta không hy vọng được xếp vào một bảng đấu lý tưởng nhưng cũng không nghĩ rằng bảng đấu của Trung Quốc lại nặng như thế.

Có thể nói, AFC quá tàn nhẫn, trực tiếp đưa bóng đá Trung Quốc vào bảng đấu siêu tử thần. Đối thủ không chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc mà còn có UAE.

Nhìn sang các bảng khác, đặc biệt là bảng D gồm Uzbekistan, Việt Nam, Kuwait, Malaysia, chúng ta có thể thấy khác biệt. 4 đội này đều không phải tốp đầu châu Á. So sánh bảng đấu của chúng ta, có thể chắc chắn rằng kết quả bốc thăm như vậy là vô cùng bất thường. AFC chắc chắn đã cố tình làm điều đó và thao túng kết quả bốc thăm, và nạn nhân chính là chúng ta”.

AFC bị tố dàn xếp, đưa Trung Quốc vào bảng khó, Việt Nam vào bảng dễ ở VCK U23 châu Á 2024 ảnh 2

Việt Nam chung bảng Uzbekistan, Malaysia, Kuwait còn Trung Quốc phải đại chiến Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE

Tờ báo này cho rằng đây không phải lần đầu bóng đá Trung Quốc gặp bất lợi từ những sự kiện bốc thăm của AFC: “Trên thực tế, các đội tuyển quốc gia của chúng ta đã hơn một lần gặp bất lợi trong những cuộc bốc thăm của AFC. Ở vòng loại Olympic cách đây không lâu, đội nữ của Trung Quốc cùng bảng với Hàn Quốc và Triều Tiên và sau đó đã bị loại”.

Nhưng họ cũng chỉ ra vấn đề nằm ở chính Trung Quốc, bởi những năm qua bóng đá xứ tỷ dân đã tụt hậu về thành tích (Trung Quốc bị xếp nhóm thấp ở giải U23 châu Á vì thành tích kém, có năm còn bỏ giải). Đặc biệt, Trung Quốc cũng từ bỏ đăng cai Asian Cup 2023.

“Cách sắp xếp của AFC không phải ngẫu nhiên, mà dường như có sự cố ý ở đây. Nghĩ lại nguyên nhân, việc chúng ta thiếu tiếng nói ở AFC là một yếu tố lớn. Có thể vì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã từ bỏ đăng cai Asian Cup khiến AFC mất lòng. Vì vậy, cuối cùng người chịu thiệt là chúng ta”, Sohu kết luận.

MỚI - NÓNG