7 kỷ lục Guinness thế giới của Lý Tiểu Long: Như đòn đánh khủng khiếp

TPO - Bất ngờ ra đi ở tuổi 32, nhưng Lý Tiểu Long vẫn kịp tạo ra sự nghiệp huyền thoại với những kỷ lục trong giới võ thuật.

Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật, diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Hong Kong. Ông mất vào năm 32 tuổi khi đang ở đỉnh cao danh vọng. Trong cuộc đời thăng trầm của ông có nhiều giai thoại. Nhưng có một sự thực là Lý Tiểu Long đã tạo ra 7 kỷ lục Guinness thế giới. Cụ thể:

1. Người duy nhất phá vỡ bao cát 45kg bằng một cú đá ngang hông.

2. Người đánh côn nhị khúc tạo ra lực mạnh nhất (tương đương 720kg).

3. Người duy nhất tung ra 9 cú đấm trong vòng 1 giây. Nhất thốn quyền của Lý Tiểu Long có thể đấm một người 75kg văng xa 5-6m.

7 kỷ lục Guinness thế giới của Lý Tiểu Long: Như đòn đánh khủng khiếp ảnh 1 Lý Tiểu Long với cú đá ngang huyền thoại
4. Tạo ra lực cú đấm lên đến 1.587 kg, tương đương với nhà vô địch quyền anh Muhammad Ali nhưng Lý Tiểu Long chỉ có trọng lượng gần 60 kg, bằng một nửa Ali. 5. Người duy nhất tung ra 6 cú đá trong vòng 1 giây. Cú đá nghiêng của ông có thể đánh văng một người 75kg đi xa 20m.
7 kỷ lục Guinness thế giới của Lý Tiểu Long: Như đòn đánh khủng khiếp ảnh 2  
6. Lý Tiểu Long có thể chống đẩy tối đa 1.500 lần bằng hai tay; 400 lần bằng một tay. Đáng kinh ngạc hơn, ông có thể chống đẩy 200 lần bằng hai ngón tay, 100 lần bằng một ngón tay cái. 7. Kỷ lục cuối cùng của Lý Tiểu Long là đá bao cát nặng 135kg chạm trần nhà 5m..
7 kỷ lục Guinness thế giới của Lý Tiểu Long: Như đòn đánh khủng khiếp ảnh 3 Lý Tiểu Long dùng côn nhị khúc trong phim "Tử vong du hí"
Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn rất nhiều kỳ tích khác chưa được chứng thực để ghi vào sách kỷ lục Guinness. Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu, tìm hiểu về sức mạnh của Lý Tiểu Long. Ngoài sức mạnh cơ bắp, huyền thoại này còn có hệ thần kinh đặc biệt để ra đòn chính xác và tạo ra lực mạnh nhất có thể.
MỚI - NÓNG