64 tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Ukraine báo cáo Nga đã phóng 64 tên lửa và máy bay không người lái vào nước này. Lực lượng phòng không đã phá huỷ 44 mục tiêu trong số đó.

RBC-Ukraine dẫn nguồn tin từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, rạng sáng 7/2, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev, Lviv, Mykolaiv, Dnipropetrovsk và Kharkiv của Ukraine.

64 tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công Ukraine ảnh 1

Quan chức này tiết lộ, tổng cộng có 64 tên lửa và máy bay không người lái đã được Nga phóng đi. Cụ thể, 20 máy bay không người lái đã được phóng từ mũi Chauda, Crimea; 29 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55 từ 10 máy bay ném bom Tu-95MS; 4 tên lửa hành trình Kh-22 từ máy bay ném bom Tu-22M3; 3 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các tàu chiến ở Biển Đen; 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ Mũi Tarkhankut, Crimea và vùng Voronezh; 5 tên lửa phòng không S-300 từ vùng Belgorod.

Báo cáo ban đầu cho biết, phòng không Ukraine đã bắn hạ 44 mục tiêu trong số đó. Bao gồm: 26 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55, 3 tên lửa hành trình Kalibr và 15 máy bay tấn công không người lái Shaheds.

Trong khi đó, đại diện Cục Quản lý quân sự thành phố Kiev (KCMA) Serhii Popko cho biết không quân Ukraine đã bắn hạ khoảng 20 tên lửa của Nga (bao gồm tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55) trong khu vực. Ông nhấn mạnh "chỉ tính riêng trong năm 2024, đây là cuộc tấn công tên lửa thứ ba mà Nga đã nhắm vào thành phố Kiev."

Tại thành phố Kiev, vụ tập kích đã khiến ít nhất 16 người bị thương và 3 người thiệt mạng. Tại quận, Dniprovskyi, mảnh vỡ của một tên lửa bị bắn rơi đã làm hư hỏng hai đường dây điện cao thế và một đường ống sưởi ấm của quận. Trong khi đó, vụ tấn công tên lửa vào Mykolaiv ở miền Nam khiến ít nhất một người thiệt mạng, 20 tòa chung cư hư hại.

Được biết, đây không phải là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên trong mùa đông năm nay. Trong những tuần qua, Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công khác, đáng chú ý nhất là các cuộc tấn công vào ngày 29/12/2023, ngày 2/1 và ngày 23/1/2024.

Theo RBC-Ukraine, Pravda
MỚI - NÓNG