60% người dân dùng hàng Việt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 6/11, Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, sau 7 năm triển khai, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt nhiều kết quả. Theo thống kê, người tiêu dùng hàng Việt đã chiếm trên 60%. Riêng Hà Nội và TPHCM, hàng Việt chiếm trên 90% thị phần tại các kênh phân phối. 

Kết quả này góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. 

Người tiêu dùng và doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích và ý nghĩa của “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.