50% bệnh nhân rối loạn lưỡng cực muốn tự tử

50% bệnh nhân rối loạn lưỡng cực muốn tự tử
TP - Tại buổi tọa đàm về bệnh rối loạn lưỡng cực diễn ra ở TPHCM ngày 10-5, PGS-TS Nguyễn Kim Việt- Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, bệnh rối loạn lưỡng cực là một rối loạn khí sắc mạn tính, đặc trưng bởi cơn hứng cảm xen kẽ hay đi kèm các cơn trầm cảm.

Tỷ lệ mắc bệnh này từ 1-4% dân số do các bất thường liên quan đến thần kinh, yếu tố về di truyền và môi trường. Theo WHO, bệnh này là nguyên nhân gây loạn hoạt năng đứng thứ 6 trên toàn cầu và dẫn đến nguy cơ tự tử rất cao. Ước tính khoảng 50% bệnh nhân mắc rối loạn lưỡng cực có toan tính tự tử ít nhất một lần trong đời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG