TPO - Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trong lúc phạm tội, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần “rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt”.
TP - Tại Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho giáo viên hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc” vừa được Trường Đại học (ĐH) Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức, kết quả khảo sát tại Quảng Trị, Huế và TPHCM, được công bố cho thấy có 41,1% số giáo viên bắt đầu có những dấu hiệu đáng lưu ý, 22% giáo viên có nguy cơ tổn thương sức khỏe tâm thần cao.
TP - Tại điểm Trường Nà Rại, thuộc Trường Tiểu học Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng có một số em học sinh tự nhiên ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, gọi hỏi không trả lời, kích động, đánh người...
TPO - Có những lời đồn thổi trong nhiều năm. Những tin đồn, câu chuyện truyền miệng không phải điều gì bí mật, nhưng cũng không được nói đến công khai. Trong khi đó, những người biết rõ sự thật luôn muốn kể với thế giới.
TPO - Cho rằng, dưới da của mình có con gì đó đang bò, bệnh nhân đã dùng vật nhọn rạch da để bắt. Bác sĩ cảnh báo, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp mắc bệnh da tự tạo, một dạng rối loạn giả bệnh liên quan tới vấn đề tâm thần.
TPO - Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Thái Lan vừa được điều tới Trường Chiến tranh lục quân tại quận Dusit thuộc thủ đô Bangkok, nơi một người bị bắn chết và một người khác bị thương.
TPO - Tỷ lệ trẻ gặp các vấn đề về tâm lý đang có xu hướng ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, khi thấy con có các biểu hiện bất thường về mặt cảm xúc và cách ứng xử cần phải đi khám sớm để có giải pháp can thiệp kịp thời.
TPO - Khi thấy em trai (bị khuyết tật đặc biệt dạng thần kinh tâm thần) nhậu về, chửi bới, la lối, người phụ nữ 50 tuổi ở Quảng Nam dùng dây thừng trói em trai vào cây để đánh, rồi bỏ mặc người này qua đêm. Nạn nhân vùng vẫy đuối sức và chết ngạt.
TPO - Trong khi bà Đỗ Thị Thu H. (55 tuổi, là nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đang trên đường đi trực về nhà thì bất ngờ bị đối tượng bị tâm thần dùng khúc cây gỗ đánh mạnh vào đầu và mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
TPO - Thời gian qua, nhiều trường hợp bị trầm cảm không được hỗ trợ, điều trị kịp thời đã tự kết thúc sự sống của mình. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ trên, Sở Y tế TPHCM đã triển khai thí điểm mô hình “cấp cứu trầm cảm”.
TPO - Chiến tranh qua đi, nhưng những vết thương vẫn hằn sâu trên cơ thể của những người đã dành cả tuổi thanh xuân để đấu tranh cho độc lập, tự do của đất nước. Có những cựu binh không may mắn khi mang trong mình di chứng chiến tranh, bệnh tật, tâm thần,… nhưng họ vẫn luôn giữ niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống.
TPO - Thành Đoàn Hà Nội thông báo tuyển bác sĩ tình nguyện tham gia hành trình Thầy thuốc trẻ Thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022: Chạm "AI" chạm sức khỏe, diễn ra từ tháng 5 đến hết năm 2022 qua hình thức khám trực tiếp và tư vấn trực tuyến.
TPO - Sau 1 năm ở nhà học trực tuyến, giảm các tương tác với xã hội, lứa học sinh tiểu học và lớp 6 ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác bắt đầu quay trở lại trường học. Làm gì để trẻ có thể tránh được căng thẳng, bỡ ngỡ sau thời gian dài sống trong môi trường khép kín là vấn đề nhiều phụ huynh quan tâm.
TPO - Áp lực học tập và kỳ vọng quá lớn của gia đình đã khiến nhiều trẻ rơi vào trầm cảm, có suy nghĩ tiêu cực để giải thoát chính mình. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, đồng hành và chia sẻ để con trẻ không đơn độc khi gặp những vấn đề về tâm lý.
TPO - Tiến sĩ tâm lý học Sneha Kohli Mathur (công tác tại Mỹ) chia sẻ với CNN câu chuyện về người bạn tự sát vì trầm cảm sau sinh và gia đình cô hy vọng sự mất mát của họ sẽ giúp được những người khác.
Bệnh viện chứng nhận sức khỏe tài xế “tâm thần” vừa lái xe đầu kéo gây tai nạn giao thông khiến 15 người thương vong ở Bình Định “đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô” cũng từng chẩn đoán một người đàn ông bị… u nang buồng trứng.
TPO - Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thâu - tài xế điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ ở địa bàn thị xã An Nhơn làm 2 người chết, 16 người bị thương.
TPO - Nhóm bệnh nhân nguy kịch phải thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực trong điều trị, sau khi vượt qua COVID-19 đều phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý và trầm cảm. Bệnh viện Phục Hồi chức năng đã triển khai ứng dụng Dr.home hỗ trợ nâng đỡ người bệnh hậu COVID-19.
TPO - Đối tượng được cho là mang bệnh lí tâm thần đã điều khiển xe máy tông một người đi đường bất tỉnh, rồi tiếp tục hắt nồi nước sôi khiến nạn nhân vùng vẫy trong đau đớn.
TPO - Đó là một trong những nhận định, đề xuất được các bác sỹ, chuyên gia tâm lý đặt ra tại tọa đàm “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe tâm thần cho sinh viên” do Thành Đoàn TPHCM phối hợp Đoàn Trường Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chiều 12/11.
TPO - Khảo sát trên 37.000 sinh viên của ĐHQG TP. HCM cho thấy đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc đến đời sống tâm thần. Trong đó, học trực tuyến khiến sinh viên gặp rất nhiều áp lực.
TPO - Tiến sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần Lương Cần Liêm - Chủ tịch Hội khoa học hữu nghị tâm lý tâm thần Pháp - Việt chia sẻ về những tác động của việc học online đến tâm lý, tâm thần của sinh viên và những lời khuyên hữu ích.
TPO - Theo Bộ Y tế, khi mắc COVID-19, F0 có thể gặp phải các tình trạng như sợ hãi và lo lắng về sức khỏe; Các bệnh mạn tính, tâm thần trầm trọng hơn… Do đó, y bác sĩ của trạm y tế lưu động cần hướng dẫn F0 rèn luyện sức khỏe, ứng phó với căng thẳng tinh thần.