5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN

Xinh đẹp, lại là lá ngọc cành vàng của gia đình khá giả, các cô gái này vẫn chọn sự nghiệp gian truân và bị coi là 'bạc bẽo': thể thao.
5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 1

Nguyễn Thùy Dung, sinh năm 1987, là tay vợt số một Việt Nam vào thời gian 2006 - 2009. Bố mẹ đều làm kinh doanh tại Hà Nội, cuộc sống của vận động viên này khá đầy đủ và cô được tiếp xúc với quần vợt từ rất sớm. Thời gian còn thi đấu, mỗi năm gia đình Thùy Dung đã bỏ ra ít nhất 40.000 USĐ để cho cô đi tập tại nước ngoài. Thùy Dung là tay vợt Việt Nam có thành tích cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới, xếp thứ 612.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 2

Năm 2010, nữ vận động viên xinh đẹp bất ngờ từ giã sự nghiệp banh nỉ và lao vào thử sức mình với công việc kinh doanh, kiêm luôn việc MC thể thao tại Đài truyền hình Việt Nam.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 3

Nguyễn Thu Hà là cựu vận động viên thể dục nghệ thuật của Việt Nam, sinh năm 1988, được biết đến dưới cái tên thân mật là Hà Holly. Cô sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật và có điều kiện tại Hà Nội, nhưng không nối nghiệp gia đình mà lại theo bộ môn thể dục nghệ thuật. Tài năng của Hà Holly được khẳng định qua 3 chiếc huy chương tại Sea Games 2001 và 2003.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 4

Năm 2007, Hà Holly gặp một chấn thương khá nặng và phải giã từ sự nghiệp, chuyển sang làm công tác huấn luyện tại đội thể dục nghệ thuật trẻ Hà Nội. Năm 2014, cô kết duyên cùng Minh Sang (vận động viên thể dục dụng cụ) sau 10 năm tìm hiểu nhau.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 5

Huỳnh Phương Đài Trang, sinh năm 1993, là con gái rượu của chủ một tiệm phở gia truyền có tiếng tại Vùng Tàu. Nhận thấy con gái có năng khiếu về thể thao, cha cô đã sang nhượng lại tiệm phở để đưa cả gia đình lên TP HCM, tạo điều kiện cho con gái tập quần vợt chuyên nghiệp.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 6

Sự hy sinh cao cả của gia đình đã được Đài Trang báo đáp bằng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ. Năm 2010, khi mới 17 tuổi, Đài Trang đã hạ bệ được đàn chị là Nguyễn Thùy Dung để bước lên vị trí số 1 trong làng quần vợt Việt Nam. Hiện tại Đài Trang theo học và chơi quần vợt tại Đại học Troy, bang Alabama, Mỹ.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 7

Khánh Thi là kiện tướng môn khiêu vũ thể thao (dancesport) nổi tiếng nhất Việt Nam. Bố cô là nhạc công, mẹ là ca sĩ của Đoàn văn công Tổng cục Chính trị. Lớn lên trong sung sướng nhưng Khánh Thi vẫn bỏ ngang việc học múa, chấp nhận kham khổ để sang châu Âu học dancesport. Trong thời gian du học ở Pháp, cô từng phải rửa bát thuê ở các nhà hàng để có thêm tiền trang trải chi phí học.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 8

Trong gần 10 năm thi đấu, Khánh Thi 3 lần VĐQG, lọt vào top 10 tại giải vô địch châu Á, đứng thứ 4 SEA Games 24, từng có mặt trong top 200 của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 9

Ngô Bảo Nghi sinh năm 1993, làm quen với golf từ năm 11 tuổi. Thấy con có năng khiếu, bố mẹ cô đầu tư để cô sang Thái Lan học cấp 3 cũng như tập golf cạnh trường. Trong 8 năm thi đấu chuyên nghiệp, Bảo Nghi trở thành tay golf số 1 Việt Nam với bảng thành tích đáng nể.

5 tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng thể thao VN ảnh 10

Bảo Nghi vô địch quốc gia 3 năm liền (2009 đến 2011), vô địch giải trẻ quốc gia 6 năm liên tiếp, vô địch giải golf trẻ Faldo Series Việt Nam năm 2009, 2010, 2012 và 2013, vô địch Vietnam Match Play 2009 và phá kỷ lục sân Montgomerie Links Đà Nẵng với 68 gậy.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG