Olympic Việt Nam: Ông Miura loại thêm 5 cầu thủ

Tuấn Tài rời khỏi ĐT U23 Việt Nam sau khi không kịp bình phục chấn thương để dự giải đấu tại Malaysia. Ảnh: VSI
Tuấn Tài rời khỏi ĐT U23 Việt Nam sau khi không kịp bình phục chấn thương để dự giải đấu tại Malaysia. Ảnh: VSI
TP - Sau trận giao hữu với Đồng Nai không đạt kết quả như ý, HLV Toshiya Miura đã loại 5 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam, rút quân số xuống còn 27 người. 

Năm cầu thủ bị loại, gồm: Hồng Duy, Thanh Tùng (HA.GL), Tuấn Tài, Phúc Tịnh (SLNA) và Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An). Cả năm đều đang gặp vấn đề về thể lực, có người bị chấn thương nặng nên không thể bình phục kịp để tham dự vòng loại giải U23 châu Á diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng này. Chấn thương của Hồng Duy gặp phải khi còn thi đấu ở CLB, trong khi 4 người còn lại bị chấn thương với các mức độ khác nhau trong quá trình tập trung và thi đấu ở đội Olympic.

Ông Miura đã động viên các cầu thủ tiếp tục chữa trị chấn thương và tập luyện để dành cơ hội cho SEA Games 28 (Singapore). Nhà cầm quân người Nhật Bản tỏ ra khá tiếc đối với các trường hợp này, đồng thời hy vọng các cầu thủ còn lại sẽ nỗ lực tập luyện tốt. Trước đó, HLV Tohsiya Miura đã gọi bổ sung 3 cầu thủ gồm Phạm Huy Đức (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HA.GL) và Phan Văn Long (Đà Nẵng). Quân số tuyển Olympic Việt Nam vì vậy hiện gồm 27 người. Kế hoạch dự kiến trong ngày hôm nay hoặc sát ngày lên đường sang Malaysia thi đấu vòng loại U23 châu Á, danh sách trên sẽ tiếp tục được rút xuống còn 23 cầu thủ theo quy định của BTC.

Qua trận hòa 1-1 với Đồng Nai mới đây, nhiều chuyên gia cùng chung nhận xét, Olympic Việt Nam tạm ổn ở khâu phòng ngự nhưng tuyến tiền vệ và tiền đạo còn chơi chưa được tốt. Dù được ông Miura khen ngợi nhưng tiền đạo Công Phượng (HA.GL), gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhất vẫn bị đánh giá là còn ham rê dắt, chơi rườm rà do lạm dụng kỹ thuật. Yêu cầu của ông Miura trong khi đó là đội cần chơi ít chạm, bật bóng nhanh để nâng cao hiệu quả. 

Đối với cá nhân HLV Miura, áp lực có vẻ như bắt đầu tăng lên sau các trận giao hữu không thực sự “bắt mắt” mới đây. Ông Miura mặc dù vậy hôm qua khẳng định, không cảm thấy lo lắng và vẫn hài lòng đối với các cầu thủ. “Đây không phải là giai đoạn khó khăn nhất của tôi. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ dễ dàng và bóng đá cũng thế. Tôi thấy mọi việc vẫn đang diễn ra bình thường, không có gì quá nghiêm trọng”.
Lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) sau 2 trận giao hữu của Olympic Việt Nam với Olympic Indonesia và Olympic Uzbekistan khẳng định, vẫn đặt niềm tin vào ông Miura.

MỚI - NÓNG