4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (6/2), 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2023, tiễn 4.370 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân để bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân. Theo quy định, các lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, trong thời gian không quá hai giờ.

Theo Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, năm 2023, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, các khâu trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các cấp, tất cả thanh niên nhập ngũ năm nay đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 3.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023, tỷ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 20,9%; tỷ lệ viết đơn tình nguyện nhập ngũ chiếm 28%. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho gần 1.300 đoàn viên ưu tú tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay, đây sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng đơn vị trong thời gian tại ngũ và tiếp tục được bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng.

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 1

Lễ giao nhận quân năm 2023 được các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức trang trọng, ý nghĩa vào sáng 6/2

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 2
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 3

Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo các địa phương đã thắp lửa truyền thống và đánh trống động viên, thúc giục thanh niên sôi nổi lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 4
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 5

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên thanh niên quận Ba Đình lên đường bảo vệ Tổ quốc

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 6

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh động viên thanh niên huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 7

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô, động viên tân binh thuộc huyện Ba Vì

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 8
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 9

Lãnh đạo quận Thanh Xuân động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 10
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 11

Trước giờ lên đường, các tân binh đều thể hiện quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trong môi trường Quân đội và Công an

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 12

Cùng với 3.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hà Nội có 870 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 13

Tại mỗi địa phương, Cổng vinh quang được thiết lập để thanh niên ưu tú bước qua trước khi ra xe về đơn vị nhận quân

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 14
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 15

Tạm biệt hậu phương

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 16

Lưu luyến phút chia tay

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 17
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 18
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 19

Người thân tiễn con em lên đường nhập ngũ

4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 20
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 21
4.370 thanh niên Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân ảnh 22
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.