40.000 chiến sĩ bước vào mùa chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành uỷ TPHCM trao cờ xuất quân chiến dịch cho anh Phùng Thái Quang, Trưởng ban Công nhân lao động Thành Đoàn TPHCM – Chỉ huy trưởng chiến dịch.
Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành uỷ TPHCM trao cờ xuất quân chiến dịch cho anh Phùng Thái Quang, Trưởng ban Công nhân lao động Thành Đoàn TPHCM – Chỉ huy trưởng chiến dịch.
TPO - Khoảng 40.000 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức và người lao động đã chính thức bước vào mùa chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2016 sau lễ xuất quân diễn ra sáng nay (3/7) tại Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM.

Sáng 3/7, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 15 – năm 2016 với sự tham dự của khoảng 3.000 tình nguyện viên, đại diện cho khoảng 40.000 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức và người lao động tham gia chiến dịch.

Diễn ra từ nay đến 14/8, với khẩu hiệu “Thanh niên công nhân Thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, khoảng 40.000 chiến sĩ tình nguyện sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm: xung kích bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; uống nước nhớ nguồn và tình nguyện vì an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo quê hương; và tình nguyện quốc tế.

40.000 chiến sĩ bước vào mùa chiến dịch Kỳ nghỉ hồng ảnh 1

  1. Phó bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung phát tặng hoa cho ban chỉ huy chiến dịch.

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay diễn ra tại các huyện ngoại thành TPHCM (với trọng tâm là huyện Cần Giờ), các địa bàn tỉnh (thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên) và tiếp tục thực hiện một số hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngay sau lễ ra quân, hàng ngàn chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng bắt tay thực hiện một số nội dung được triển khai trong chiến dịch với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực tại khắp các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

40.000 chiến sĩ bước vào mùa chiến dịch Kỳ nghỉ hồng ảnh 2

  1. Hàng chục ngàn chiến sĩ tình nguyện là các thanh niên, công nhân viên chức lao động TP đã chính thức bắt tay vào các phần việc phục vụ cộng đồng sau lễ xuất quân.

Tại Nhà văn hoá Thanh niên, các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện “Giọt máu hồng – Chia sẻ yêu thương” với mục tiêu hiến được 1.000 đơn vị máu. Trong khi đó, tại huyện đảo Cần Giờ, các đội hình tình nguyện tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; 

Tập huấn kiến thức cho đội ngũ y, bác sĩ tại huyện; trao tặng 20 phần quà cho người dân, gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất nông lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho thanh niên nông thôn…

40.000 chiến sĩ bước vào mùa chiến dịch Kỳ nghỉ hồng ảnh 3
40.000 chiến sĩ bước vào mùa chiến dịch Kỳ nghỉ hồng ảnh 4

  1. ĐVTN, công nhân lao động và các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tham gia hiến máu tại lễ ra quân chiến dịch.

Phát biểu tại lễ xuất quân chiến dịch, Phó bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung, ghi nhận những đóng góp từ các hoạt động của chiến dịch: “Sau 14 năm, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công nhân Kỳ nghỉ hồng đã trở thành điểm sáng, là môi trường thực tiễn sinh động cho hàng trăm ngàn thanh niên công nhân thành phố rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, dấn thân vào những lĩnh vực khó khăn để cống hiến sức mình cho cộng đồng, qua đó trưởng thành hơn và góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.